Syria tuyên bố chặn đứng tên lửa từ Israel

GD&TĐ - Theo truyền thông nhà nước Syria, lực lượng phòng không nước này ở gần thành phố Aleppo đã chặn đứng “sự gây hấn của Israel” từ đêm qua đến rạng sáng hôm nay (20/7).

Chiến đấu cơ F-15 của Israel.
Chiến đấu cơ F-15 của Israel.

Theo hãng thông tấn SANA, các hệ thống phòng không được kích hoạt đặt tại Al-Safira, phía nam Aleppo. SANA đăng các đoạn video cho thấy ánh sáng từ tên lửa và các luồng hỏa lực phòng không, đồng thời những tiếng nổ cũng vang lên.

Một số thông tin trên mạng cho rằng tên lửa của Israel đã tấn công mục tiêu, tuy nhiên các quan chức Syria khẳng định rằng không có báo cáo nào. Phía Israel cũng chưa đưa ra bình luận chính thức.

Trong một tuyên bố ngắn gọn được đăng trên tài khoản Twitter của mình, Bộ Quốc phòng Syria tuyên bố “vào 23:37 tối ngày 19/7, Israel đã tiến hành cuộc không kích về phía đông nam Aleppo, nhắm vào một số điểm trong khu vực Al-Safira”.

Trước đó, Israel từng tấn công vào al-Safira, nhắm vào một khu phức hợp nghiên cứu mà họ cho là Lực lượng Quds – một đơn vị tinh nhuệ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran - sử dụng.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ