Syria trở lại Liên đoàn Ả rập sau 12 năm vắng mặt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau 12 năm bị đình chỉ Syria đã chính thức trở lại Liên đoàn Ả rập (AL).

(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)

Trong một cuộc họp bất thường của AL được tổ chức tại Cairo hôm 7/5, các ngoại trưởng Ả Rập đã quyết định khôi phục tư cách thành viên của Syria trong liên đoàn sau 12 năm bị đình chỉ.

Cuộc họp của hội đồng AL ở cấp bộ trưởng đã quyết định nối lại "sự tham gia của các phái đoàn chính phủ Syria trong các cuộc họp của hội đồng AL và tất cả các tổ chức và cơ quan của nó kể từ ngày 7/5/2023" - tuyên bố do tổ chức liên Ả Rập đưa ra.

Các ngoại trưởng Ả Rập cũng nhất trí về sự cần thiết phải tăng cường nỗ lực "giúp Syria thoát khỏi khủng hoảng".

Họ đã tái cam kết "bảo vệ chủ quyền, thống nhất lãnh thổ, ổn định và toàn vẹn khu vực của Syria dựa trên hiến chương AL và các nguyên tắc của nó" - theo tuyên bố.

Các ngoại trưởng cũng nhất trí thành lập một ủy ban bao gồm Jordan, Saudi Arabia, Iraq, Lebanon, Ai Cập và tổng thư ký AL để tiếp tục "đối thoại trực tiếp với chính phủ Syria nhằm đạt được giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng Syria".

Việc khôi phục tư cách thành viên của Syria tại AL là trọng tâm của cuộc họp tuần trước giữa các ngoại trưởng Jordan, Saudi Arabia, Iraq, Ai Cập và Syria tại thủ đô Amman của Jordan.

Các cuộc đàm phán ở Amman là một phần trong sáng kiến do Jordan dẫn đầu nhằm bình thường hóa Ả Rập với Syria, quốc gia có tư cách thành viên AL đã bị đình chỉ vào năm 2011.

Một cuộc họp cấp bộ trưởng tương tự vào giữa tháng 4 đã được tổ chức tại Jeddah, Saudi Arabia, với sự tham gia của các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh, ngoài Jordan, Ai Cập và Iraq, để thảo luận về tình hình Syria.

Vài ngày sau cuộc họp trên, Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud đã có chuyến thăm tới Damascus, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một quan chức Saudi Arabia tới Syria sau 12 năm.

Trước sự kiện trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, quyết định khôi phục tư cách thành viên của Syria vào Liên minh các quốc gia Ả rập cho thấy ý định của các nước Ả Rập trong việc thực hiện chính sách độc lập trên toàn cầu.

Theo bà Zakharova, quyết định của Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao AL đã thể hiện nguyện vọng của các nước Ả Rập trong việc tăng cường phối hợp hành động vì lợi ích giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế thích hợp. Điều này đồng thời khẳng định ý định tiếp tục thực hiện chính sách độc lập của họ trên trường quốc tế dựa trên lợi ích cốt lõi của họ trong tương lai.

Theo CGTN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ