Serbia rúng động vì 2 vụ xả súng liên tiếp trong 2 ngày

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 4/5, một vụ nổ súng gần một thị trấn của Serbia cách thủ đô Belgrade khoảng 60 km đã khiến 8 người chết và 13 người bị thương.

Học sinh thắp nến gần trường Vladislav Ribnikar ở Belgrade, Serbia, hôm 4/5. (Ảnh: Armin Durgut / AP)
Học sinh thắp nến gần trường Vladislav Ribnikar ở Belgrade, Serbia, hôm 4/5. (Ảnh: Armin Durgut / AP)

Đài truyền hình RTS đưa tin vụ nổ súng xảy ra gần Mladenovac khi kẻ tấn công nổ súng bằng vũ khí tự động từ một phương tiện đang di chuyển rồi bỏ chạy. Cảnh sát đang truy lùng kẻ tấn công này.

Một lực lượng cảnh sát đông đảo đã được triển khai và nhiều xe cứu thương đã nhanh chóng đến hiện trường, trong khi máy bay trực thăng bay qua khu vực.

Bộ trưởng Nội vụ Serbia Bratislav Gasic gọi vụ xả súng trên là "một hành động khủng bố", truyền thông nhà nước đưa tin.

Hôm 3/5, một học sinh 13 tuổi đã bắn chết 8 bạn học và một nhân viên bảo vệ tại một trường tiểu học ở Belgrade trong một vụ tấn công gây chấn động quốc gia Balkan.

Năm 2023, một người dân làng ở Mladenovac cũng bắn chết 13 người thân và hàng xóm.

Theo NDTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.