Syria sẽ nhận được thêm tên lửa cùng với hệ thống S-300

GD&TĐ - Quân đội Syria sẽ nhận được một lô tên lửa phòng vệ tầm ngắn cùng với hệ thống S-300 từ quân đội Nga – báo Al-Watan cho biết hôm nay (27/9).  

Tên lửa của quân đội Syria được phóng đi
Tên lửa của quân đội Syria được phóng đi

Theo thông tin từ báo Al-Watan, quân đội Syria sẽ nhận được tên lửa phòng vệ của Nga và Belarus, trong đó có hệ thống Pantsir-1S và Pechora-2M.

Al-Watan có nói chi tiết về việc cung cấp tên lửa phòng thủ tầm ngắn và việc vận chuyển một lô hệ thống Pantsir-1S mới không gây ngạc nhiên bởi vì quân đội Syria đã nhận được S-300.

Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố sẽ chuyển hệ thống phòng không S-300 cho quân đội Syria.

Việc chuyển hệ thống phòng không S-300 diễn ra vài ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga cho rằng Israel chịu trách nhiệm cho vụ máy bay trinh sát Il-20 của Nga bị bắn hạ tại Syria.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.