Syria bất ngờ tuyên bố công nhận nền độc lập của 2 nước cộng hòa tự xưng vùng Donbass

GD&TĐ - Syria trở thành quốc gia thứ 2 sau Nga công nhận nền độc lập của các nước cộng hòa tự xưng vùng Donbass.

Tổng thống Syria Assad và Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Syria Assad và Tổng thống Nga Putin.

Syria đã công nhận nền độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lughansk (DPR và LPR) tự xưng. 2 nước ly khai tuyên bố tách khỏi Ukraine vào năm 2014 và được Nga chính thức công nhận nền độc lập vào tháng 2.

Hãng thông tấn SANA của Syria công bố quyết định trên vào chiều nay (29/6) khi dẫn các nguồn tin trong Bộ Ngoại giao ở thủ đô Damascus.

“Thể hiện ý chí chung và mong muốn thiết lập quan hệ trên mọi lĩnh vực, Cộng hòa Ả rập Syria quyết định công nhận độc lập và chủ quyền của cả Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Cộng hòa Nhân dân Donetsk” – SANA cho biết.

2 nước cộng hòa tự xưng vùng Donbass trên đều tuyên bố độc lập khỏi Ukraine vào năm 2014 sau khi một cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống được bầu cử dân chủ Viktor Yanukovych.

Tháng 9/2015, theo yêu cầu của Damascus, Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Syria khi nước này đang chìm trong cuộc chiến với IS và các nhóm khủng bố khác. Chiến dịch của Moscow cuối cùng đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp chính phủ hợp pháp khôi phục lại hòa bình ở Syria.

Tháng 2/2022, Tổng thống Syria Bashar Assad tuyên bố sẵn sàng công nhận 2 nước cộng hòa ở Donbass. Hàng nghìn tình nguyện viên Syria đang tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga tại đây.

Một số quốc gia khác, bao gồm Belarus, Nicaragua, Sudan và Venezuela, không công nhận các nước cộng hòa Donbass, nhưng tuyên bố ủng hộ sự công nhận của Nga.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...