Điện Kremlin nêu cách chấm dứt ngay lập tức cuộc khủng hoảng tại Ukraine

GD&TĐ -  Các nhà chức trách Ukraine có thể giải quyết cuộc khủng hoảng ở nước này trước cuối hôm nay (28/6) nếu họ ra lệnh cho quân đội của họ hạ vũ khí và đồng ý thực hiện các điều kiện của Nga – Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng phía Ukraine có thể dừng mọi thứ vào cuối ngày hôm nay nếu ra lệnh cho các đơn vị dân tộc chủ nghĩa và quân đội Ukraine hạ vũ khí, đồng thời cần đáp ứng mọi điều kiện của Liên bang Nga.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố mong muốn giải quyết tình hình trong nước trước khi mùa đông bắt đầu.

Ông Peskov cũng lưu ý các hoạt động quân sự đặc biệt của Nga để bảo vệ dân thường ở Donbass đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Các lực lượng vũ trang Nga đạt được mục tiêu của họ.

Ngày 27/6, ông Zelensky cũng nói rằng việc kéo dài các hành động thù địch không mang lại lợi ích cho đất nước ông. Trong bài phát biểu trước lãnh đạo các quốc gia G7, ông yêu cầu xem xét điều này khi lên kế hoạch hỗ trợ quân sự. Ngày 14/6, ông cho biết Ukraine “không có thời gian cho các cuộc đàm phán không mang lại kết quả gì”.

Ngày 9/6, ông Peskov nói rằng hoạt động quân sự của Nga sẽ kết thúc khi đạt được các mục tiêu. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Hạ viện Nga Adam Delimkhanov cho biết ông hy vọng sẽ hoàn thành hoạt động đặc biệt vào cuối năm nay.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Hạ viện Nga về các vấn đề quốc tế Dmitry Novikov nói rằng ông không thấy triển vọng nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine trong tương lai gần.

Vòng đàm phán trực tiếp gần đây nhất giữa Nga và Ukraine diễn ra vào ngày 29/3 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, đại diện các bên đã gặp nhau 2 lần tại Belarus.

Theo Izvestia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Indonesia muốn đầu tư cho giáo dục xuyên quốc gia.

Indonesia: Đầu tư cho giáo dục xuyên quốc gia

GD&TĐ - Indonesia được đánh giá là “gương mặt mới” của Đông Nam Á trong lĩnh vực giáo dục xuyên quốc gia (TNE), đặc biệt trong quan hệ hợp tác với Vương quốc Anh, theo bà Summer Xia, Giám đốc quốc gia Hội đồng Anh tại Indonesia.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ban (Tuyên Quang). Ảnh: Nguyễn Lâm

Giữ nhịp học ngày giáp Tết

GD&TĐ - Những ngày cận Tết, khi học sinh bắt đầu nôn nao đón xuân, nhiều nhà trường chọn cách giữ nhịp học tập bằng các hoạt động trải nghiệm, đổi mới tiết học và đồng hành sát sao với các lớp cuối cấp.