Suýt chết vì ăn ba con cóc để chữa bệnh

Được người quen chỉ cho cách ăn thịt cóc để chữa bệnh về da, một cụ ông Trung Quốc liền áp dụng và cuối cùng phải nhập viện cấp cứu.

Suýt chết vì ăn ba con cóc để chữa bệnh
coc-JPG-2995-1440670110.jpg

Thịt cóc có thể gây suy hô hấp và tuần hoàn, dẫn đến tử vong. Ảnh minh họa: Suggestkeyword.com

Ông Gao, 70 tuổi, sống ở thành phố Thượng Hải, bị bệnh về da đã nhiều năm nay. Mới đây có người mách ông ăn cóc có thể giúp loại bỏ được hết các độc tố trong cơ thể và là một cách rất hữu hiệu trong việc điều trị các bệnh về da, Jiefang Daily hôm qua đưa tin.

Nghe vậy, ông Gao bèn bắt ba con cóc đem nấu thành súp để ăn. Khoảng một tiếng sau, ông bắt đầu bị nôn và hoa mắt. Gao bị sốc tới mức nhịp tim giảm nhanh, chỉ còn có 30 nhịp một phút.

Sau khi được đưa tới phòng cấp cứu bệnh viện trung tâm quận Songjiang, các bác sĩ đã tiến hành rửa ruột cho ông rồi chuyển bệnh nhân sang khu chăm sóc hồi sức.

Theo Shanghai Daily, một vài bộ phận của con cóc có thể được dùng để làm thuốc nhưng vẫn có chứa độc, có thể gây tổn hại đến hệ thống thần kinh trung ương và đường ruột người sử dụng.

"Những cách chữa bệnh dân gian như ăn thịt cóc để chữa bệnh về da hay ung thư không có tác dụng", một bác sĩ không rõ danh tính của bệnh viện trên cho biết. Người này cũng cho hay một vài trường hợp nặng, thịt cóc có thể gây suy hô hấp và tuần hoàn, dẫn đến tử vong.

Theo ngoisao.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.