Hãng Mehr News cho biết, tên lửa MRBM Etemad, có nghĩa là "Tin cậy" trong tiếng Ba Tư, được ra mắt tại triển lãm thành tựu của Bộ Quốc phòng Iran tại thủ đô Tehran ngày 2 tháng 3.
IRGC bảo mật nhiều thông tin về Etemad, chỉ tiết lộ tên lửa có chiều dài 16 m, đường kính 1,25 m, tầm bắn 1.700 km và trang bị hệ thống dẫn đường để điều khiển đầu đạn cho tới thời điểm lao trúng mục tiêu.
Theo mô tả của Mehr News và loạt hãng thông tấn Iran, đây là tên lửa MRBM hiện đại nhất được các nhà sản xuất trong nước tự phát triển.
Hiện chưa rõ Etemad là hệ thống tên lửa hoàn toàn mới hay được phát triển dựa trên nguyên mẫu những mẫu tên lửa đạn đạo tầm trung trước đây của Iran.
Trước đây, Iran từng biên chế và khai hỏa nhiều loại MRBM với tầm bắn 1.400-2.000 km, trong đó một số mẫu mang được đầu đạn hồi quyển cỡ lớn có khả năng cơ động (MaRV).
MaRV được lắp động cơ đẩy cỡ nhỏ để tăng tốc và thay đổi đường bay sau khi tách khỏi tầng đẩy, tính năng tương tự phương tiện lướt siêu vượt âm, nhưng cơ động kém hơn và chủ yếu vẫn bay theo quỹ đạo cố định trong giai đoạn giữa hành trình.
Không được coi là đầu đạn siêu vượt âm nhưng MaRV vẫn sở hữu những khả năng vượt trội so với đầu đạn thông thường như đột ngột tăng độ cao khi lao tới mục tiêu và tạo ra đường bay trồi sụt, giúp tăng tầm bắn, điều chỉnh hướng bay và gây khó khăn cho lá chắn tên lửa đối thủ.
Cũng tại triển lãm thành tựu của Bộ Quốc phòng Iran lần này, Tehran còn giới thiệu ba vệ tinh sản xuất trong nước, gồm vệ tinh liên lạc Navak nặng khoảng 34 kg, cùng vệ tinh hình ảnh Pars-1 và Pars-2 dùng để theo dõi môi trường, tình trạng khẩn cấp và quản lý đô thị.
Tổng thống Masoud Pezeshkian phát biểu: "Quá trình phát triển các năng lực quốc phòng và công nghệ không gian nhằm mục đích răn đe, đảm bảo rằng không bên nào dám tấn công lãnh thổ Iran".
Ông Pezeshkian nhấn mạnh năng lực quân sự của Tehran chỉ để tự vệ và không phải mối đe dọa với bất kỳ quốc gia nào.
Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, Iran đã nhiều lần phô diễn sức mạnh quân sự, trong đó có tổ chức diễn tập quy mô lớn và công bố hình ảnh căn cứ tên lửa ngầm mới.
Đồng thời với đó Iran cũng thể hiện sẵn sàng nối lại đàm phán liên quan chương trình hạt nhân.
Iran cùng các cường quốc phương Tây, trong đó có Mỹ, hồi năm 2015 đạt thỏa thuận hạt nhân, còn gọi là Kế hoạch hành động Chung Toàn diện (JCPOA). Theo đó, Iran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân để được nới lỏng các lệnh trừng phạt.
Nhưng trong nhiệm kỳ đầu của mình, ông Trump đã theo đuổi chính sách "gây áp lực tối đa", rút Mỹ khỏi JCPOA và tái áp đặt trừng phạt Iran. Để đáp trả, Tehran cũng từ bỏ những nghĩa vụ theo JCPOA.