Truyền bá chủ trương đường lối của Đảng song hành với dạy kiến thức giúp giới trẻ hình thành niềm tin và lý tưởng cách mạng, biết vận dụng điều đã học vào cuộc sống qua việc làm cụ thể; xa hơn là tạo nguồn lực đủ tài, tâm và tầm cho Đảng.
Tạo môi trường rèn luyện, phấn đấu
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Quản lý Giáo dục, quan tâm phát triển Đảng với học sinh, sinh viên sẽ góp phần phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng trong thế hệ trẻ. Các em là một bộ phận ưu tú trong thanh niên, lực lượng có trình độ học vấn cao và sẽ bổ sung vào đội ngũ trí thức của đất nước.
Tuy nhiên, một bộ phận học sinh, sinh viên còn hạn chế trong nhận thức, chưa “mặn mà” với Đảng. Nhiều em ngại sinh hoạt Đoàn; phấn đấu cầm chừng, ngại rèn luyện và có lối sống thực dụng... Quan ngại hơn, nhiều em có biểu hiện giảm sút niềm tin, bản lĩnh non kém, bị lôi kéo, kích động tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật...
Bài học rút ra trong công tác phát triển Đảng ở Học viện Quản lý Giáo dục: Đặt cán bộ, sinh viên là đoàn viên vào vị trí trung tâm để đào tạo, bồi dưỡng, theo dõi, giúp đỡ họ trưởng thành về mọi mặt. Học viện đã tạo ra môi trường chính trị lành mạnh, tích cực để mỗi đoàn viên có ý chí, khát vọng vươn lên cống hiến.
“Chúng tôi luôn quan tâm chỉ đạo các đoàn thể, Hội Sinh viên trong việc tạo điều kiện cho người học phát huy khả năng, tự rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành qua các phong trào, tạo ra nhiều hoạt động để quần chúng được thể hiện, rèn luyện mình và cống hiến”, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng nhấn mạnh và cho biết, Học viện chú trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng đối với bồi dưỡng, giáo dục quần chúng ưu tú trong công tác phát triển Đảng, có tổng kết đánh giá để làm tốt hơn.
“Để có thêm nhiều kết quả mới, Đảng bộ Học viện Quản lý Giáo dục tiếp tục xác định công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và quan trọng hàng đầu. Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ đảng viên, quần chúng về ý nghĩa của công tác phát triển đảng viên, đặc biệt công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên, sinh viên”, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng nhấn mạnh.
Gắn lý luận với thực tiễn cuộc sống
Công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên được các cấp ủy Đảng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội quan tâm. PGS.TS Nguyễn Văn Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường cho hay, nhà trường chỉ đạo các đơn vị chủ động rà soát, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng và đề ra kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là với học sinh, sinh viên.
Các tổ chức chính trị - xã hội trong Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cũng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên phấn đấu vào Đảng. Đặc biệt, cấp ủy Đảng luôn coi trọng và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong công tác phát triển đảng viên.
Kết nạp đảng viên trong học sinh, sinh viên nhằm khơi dậy khát vọng cống hiến, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ. Thầy Lê Văn Lục - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) cho hay, cùng với nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhà trường luôn chú trọng bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giáo viên, học sinh để tạo nguồn phát triển Đảng. Học sinh được kết nạp Đảng đều là những cá nhân tiêu biểu; gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở nhà trường; phẩm chất, đạo đức tốt.
Về giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, theo thầy Lê Văn Lục, nhà trường chỉ đạo giáo viên thường xuyên cập nhật kiến thức, đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, gắn lý luận với thực tiễn cuộc sống. Ngoài ra, tổ chức hoạt động thiện nguyện, chung sức vì cộng đồng để học sinh được rèn luyện và cống hiến…
Những năm gần đây, việc phát triển Đảng từ học sinh có khởi sắc đáng kể. Ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế nhấn mạnh, để bổ sung nguồn lực mới cho Đảng, các cơ sở giáo dục đã quan tâm nhiều hơn tới nhiệm vụ chính trị này.
Theo đó, các chương trình bồi dưỡng chính trị hè đã thay đổi hình thức sát với thực tiễn hơn và gắn với trách nhiệm của tuổi trẻ. Qua đây, nhằm hun đúc cho các em khát vọng cống hiến và trưởng thành. Đặc biệt, tạo môi trường thử thách để khuyến khích học sinh, sinh viên phấn đấu rèn luyện, sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT TP Huế tăng cường chỉ đạo các trường tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên thanh niên như: Đền ơn đáp nghĩa, thanh niên tình nguyện; giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn… Qua đó, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, tạo môi trường cho các em cống hiến hết sức mình.
Theo ông Nguyễn Tân, ngay từ học kỳ II năm lớp 10, hầu hết trường THPT trên địa bàn TP đã định hướng, tuyên truyền cho các em những kiến thức cơ bản về Đảng, ý nghĩa việc vào Đảng... Từ đó, tạo động lực để học sinh phấn đấu. “Chúng tôi yêu cầu, các tổ chức Đảng trong trường học kiểm tra, đánh giá quá trình rèn luyện của học sinh, sau đó tạo điều kiện để các em tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng...”, ông Nguyễn Tân trao đổi.
Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là mơ ước của Nguyễn Như Bình - sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. Vì thế, nữ sinh mong muốn có môi trường để rèn luyện, phấn đấu và cống hiến. Bên cạnh các hoạt động như: Văn hóa, văn nghệ, nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, Mùa Hè xanh, Như Bình mong muốn Đoàn trường tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện, yêu cầu công việc của từng đối tượng như: Phát động phong trào sinh viên tham gia học tập, nghiên cứu khoa học; tự học, tự bồi dưỡng, học ngoại ngữ, tin học.
“Chúng em mong muốn nhà trường, thầy, cô giáo cập nhật kiến thức, đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy để nội dung giáo dục chính trị tư tưởng sinh động, hấp dẫn, gắn lý luận với thực tiễn cuộc sống”, Như Bình bày tỏ.
Thời gian học tập ở trường của sinh viên từ 3 - 4 năm, vì thế, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng cho rằng, các trường cần xác định nguồn phát triển Đảng ngay từ khi các em vào trường. Bên cạnh đó, các trường cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tiến tới số hóa hồ sơ đảng viên, khắc phục những khó khăn trong chuyển sinh hoạt Đảng cho sinh viên; theo dõi, quản lý đảng viên là sinh viên trước, trong và sau khi tốt nghiệp…