Vĩnh Phúc: Thêm 18 ca mắc Covid-19 về từ TP Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Tỉnh Vĩnh Phúc liên tiếp ghi nhận các ca mắc Covid-19 mới có yếu tố dịch tễ liên quan đến TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, những trường hợp mắc mới này đều đã được cách ly tập trung khi về địa phương.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 21/7, tỉnh này ghi nhận 18 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc Covid-19 trong đợt dịch thứ tư thành 134 ca.

Trong số 18 ca mắc Covid-19 mới, có 5 trường hợp cùng địa chỉ xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, gồm: H.V.H., nam, sinh năm 1966; Đ.H.V., nam, sinh năm 1982; Đ.V.Q., nam, sinh năm 1976; B.V.B., nam, sinh năm 1985; N.V.C., nam, sinh năm 1968. Cả 5 trường hợp trên đều về từ TP Hồ Chí Minh ngày 6/7.

Trường hợp thứ 6 tên T.V.T., nam, sinh năm 1989, địa chỉ xã Trung Hà, huyện Yên Lạc. Từ TP Hồ Chí Minh về tỉnh ngày 12/7.

Tại xã Trung Hà, huyện Yên Lạc có 3 trường hợp gồm: L.V.C., sinh năm 1963; L.D.T., sinh năm 2012; L.V.X., sinh năm 1971. Trở về từ TP Hồ Chí Minh hôm 17/7.

Tại xã Đại Tự, huyện Yên Lạc có 4 trường hợp gồm: H.V.T., nam, sinh năm 1989; V.T.Đ., nữ, sinh năm 1962; H.V.H., nam, sinh năm 1985; N.H.H., nam, sinh năm 2000. Từ TP Hồ Chí Minh về tỉnh ngày 8/7.

Trường hợp thứ 14 tên N.V.D, nam, sinh năm 1981, trú tại xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc. Từ TP Hồ Chí Minh về ngày 9/7.

Tại xã Liên Châu, huyện Yên Lạc có 3 trường hợp gồm: V.V.N., sinh năm 1967; N.H.T., sinh năm 1975; T.V.T., sinh năm 1966. Từ TP Hồ Chí Minh về ngày 7/7.

Trường hợp thứ 18 tên P.V.H., nam, sinh năm 1994, địa chỉ xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương. Từ TP Hồ Chí Minh về ngày 11/7.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ