Trong một thông báo hôm 3/10, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, vụ tấn công bằng UAV đêm qua đã nhắm vào một cây cầu đường bộ dài 800m ở thủ đô Kiev.
Cây cầu này được sử dụng cho việc di chuyển quân đội Ukraine và vận chuyển hàng hóa quân sự.
Các quan chức cũng cho biết, UAV đã tấn công trung tâm hậu cần Gostomel ở vùng Kiev, nơi lưu trữ vật tư quân sự.
Một cuộc tấn công khác nhắm vào tàu chở hàng khô chở thiết bị lưỡng dụng, khi nó đang di chuyển qua vùng biển Đen phía Tây Bắc hướng về Odessa.
Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko xác nhận, cầu Bắc đã bị ảnh hưởng, đồng thời cho biết thêm, mặt đường và mạng lưới xe buýt điện bị hư hại, khiến giao thông bị gián đoạn.
Các video do truyền thông Ukraine chia sẻ cho thấy, tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng tại một trong những quận của thủ đô.
Có 8 cây cầu đường bộ và đường sắt chính nối liền phần phía Đông và phía Tây của Kiev.
Đầu tuần này, Nga đã nhắm mục tiêu vào cầu Pivdennyi (phía Nam), đồng thời nói nó "tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển quân đội và vận chuyển hàng hóa quân sự cho các đơn vị quân đội Ukraine ở Donbass".
Một quan chức địa phương nói với Strana.ua, cây cầu này đảm nhiệm tới 90% lưu lượng giao thông đường bộ quá cảnh giữa các khu vực bờ trái và bờ phải của Ukraine, đồng thời cũng xử lý một phần đáng kể các chuyến hàng quân sự.
Sau các cuộc tấn công, nghị sĩ Ukraine Vladimir Kreidenko cho biết, các nhà lập pháp đang xem xét việc sử dụng phà và cầu phao tạm thời, nếu thiệt hại nghiêm trọng đối với các cây cầu dẫn đến gián đoạn giao thông kéo dài.
Trong những tuần gần đây, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hậu cần quân sự và cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine.
Hoạt động quân sự này nhằm đáp trả chiến dịch "gây áp lực" kéo dài 40 ngày của lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky, bao gồm các cuộc tấn công tầm xa nhắm vào nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng dân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga.