Vĩnh Phúc ghi nhận 9 ca mắc Covid-19 trong ngày 20/7

GD&TĐ - Trong số 9 bệnh nhân mắc Covid-19 mới tại Vĩnh Phúc có 8 trường hợp về từ TP Hồ Chí Minh và 1 về từ Bình Dương. Các trường hợp trên đều được cách ly tập trung trước khi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc, tính từ đợt dịch bùng phát dịp 30/4 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 116 ca mắc Covid-19.

9 trường hợp được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 trong ngày 20/7 đều có tiền sử dịch tễ liên quan đến các tỉnh phía Nam.

Cụ thể: Bệnh nhân N.V.T, sinh năm 1968, giới tính nam, địa chỉ tại xã Hồng Châu, Yên Lạc. Trở về từ TP Hồ Chí Minh ngày 7/7.

Bệnh nhân P.V.C, sinh năm 1974, giới tính nam, địa chỉ tại xã Hồng Châu, Yên Lạc. Trở về từ TP Hồ Chí Minh ngày 14/7.

Bệnh nhân T.V.Q, sinh năm 1991, giới tính nam, địa chỉ tại xã Trung Hà, Yên Lạc. Trở về từ TP Hồ Chí Minh ngày 14/7.

Bệnh nhân Đ.V.H, sinh năm 1980, giới tính nam, địa chỉ tại xã  Trung Hà, Yên Lạc. Trở về từ TP Hồ Chí Minh ngày 12/7.

Bệnh nhân Đ.V.T, sinh năm 1981, giới tính nam, địa chỉ tại xã Trung Hà, Yên Lạc. Trở về từ TP Hồ Chí Minh ngày 12/7.

Bệnh nhân H.V.T, sinh năm 1980, giới tính nam, địa chỉ tại xã  Tề Lỗ, Yên Lạc. Trở về từ Bình Dương ngày 13/7 bằng ô tô tải cá nhân, sau khi khai báo y tế. Bệnh nhân đã được cách ly y tế tập trung ngay tại Trung tâm huấn luyện, luyện tập và bắn súng huyện Yên Lạc. Ngày 19/7/2021, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 dương tính với SARS-CoV-2 (CDC tỉnh thực hiện).

Bệnh nhân N.V.T, sinh năm 1980, giới tính nam, địa chỉ tại xã Trung Hà, Yên Lạc. Trở về từ TP Hồ Chí Minh ngày 12/7.

Bệnh nhân N.V.L, sinh năm 1962, giới tính nam, địa chỉ tại xã Hồng Châu, Yên Lạc. Trở về từ TP Hồ Chí Minh ngày 7/7.

Bệnh nhân L.T.H.Y, sinh năm 2002, giới tính nữ, địa chỉ tại xã Tuân Chính, Vĩnh Tường. Trở về từ TP Hồ Chí Minh đã được cách ly y tế tập trung ngay khi trở về tỉnh tại Trường THPT Hồ Xuân Hương (Cũ) của huyện Vĩnh Tường.

Hiện 9 trường hợp trên được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bản Seo Hay là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Si La.

Ngôi trường 'trên mây'

GD&TĐ - Người Si La là một trong những dân tộc có số dân ít nhất tại Việt Nam, chủ yếu sinh sống tại huyện Mường Tè (Lai Châu).

Chiếc đồng hồ Casio nhỏ gọn, đồng hành trong học tập. Ảnh: Tấn Quyết

'Thủ quỹ' thời gian!

GD&TĐ - 'Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?' - mỗi lần như vậy là tôi lại dành ra chút thời gian để 'hỏi ý kiến trợ giúp' của 'thủ quỹ' thời gian Casio...