Quảng Bình: Nữ sinh viên có triệu chứng sốt ho âm tính với Covid–19

GD&TĐ - Ngày 31/1, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, nữ sinh viên trở về từ Hà Nội có biểu hiện sốt, ho đã được cách ly điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới và có kết quả âm tính với Covid–19.

Khu vực điều trị bênh nhân covid - 19.
Khu vực điều trị bênh nhân covid - 19.

Theo đó, khi trở về từ Hà Nội, nữ sinh viên này đã chủ động khai báo y tế và thực hiện đúng khuyến cáo của bộ Y tế về dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho gia đình và cộng đồng.

Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết: Cho đến tối qua (31/1), ngành Y tế tỉnh Quảng Bình đã tiến hành lấy mẫu của 555 đối tượng để xét nghiệm virus SARS–Cov–2. Tất cả các mẫu xét nghiệm này đều cho kết quả âm tính với chủng virus SARS–Cov–2.

Toàn tỉnh Quảng Bình có 309 người được theo dõi, cách ly tại nhà. Trong đó có 70 người về từ Hải Dương, 62 người từ Quảng Ninh, 125 người từ các tỉnh thành khác có ca Covid-19 lây nhiễm cộng đồng.

Số người cách ly tập trung là 261 người, trong đó số đang còn cách ly tập trung 119 người (tại Trường Quân sự tỉnh 90 người và tại khu cách ly Thị xã Ba Đồn 29 người), có 5 người về từ Chí Linh, Hải Dương và 1 người về từ Vân Đồn, Quảng Ninh, số còn lại chủ yếu nhập cảnh từ Lào về.

Hiện tại, tỉnh Quảng Bình đang tập trung mọi biện pháp nhằm kêu gọi người dân trở về từ vùng có dịch chủ động khai báo y tế và đảm bảo các điều kiện an toàn để phòng chống dịch bệnh tránh lây lan ra cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.