Công dân Quảng Bình trở về từ Chí Linh – Hải Dương âm tính với Covid – 19

GD&TĐ - Tối ngày 30/1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cho biết, công dân ở huyện Bố Trạch trở về từ Chí Linh – Hải Dương có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS – Cov – 2.

Nhân viên Y tế xét nghiệm mẫu bệnh phẩm liên quan đến dịch bệnh Covid - 19.
Nhân viên Y tế xét nghiệm mẫu bệnh phẩm liên quan đến dịch bệnh Covid - 19.

Theo đó, anh H.V.S ở Bố Trạch là công nhân cầu đường làm việc tại thôn Vườn Đào, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ngày 28/01/2021 anh S từ Hải Dương lên Hà Nội bằng xe khách có biển số 14B 02902914 (trên xe có 40 người).

Sau đó từ Hà Nội về Quảng Bình bằng xe Hưng Long (BS: 29B 60322, trên xe có 30 người). Đến 4h00 ngày 29/01/2021 anh S xuống xe tại ngã 3 Hoàn Lão sau đó bắt taxi (BS: 73A 07097) đến Trạm Y tế khai báo. Sau khi về nhà và tự cách ly anh S có tiếp xúc gần với nhiều người thân trong gia đình. 

Ngày 30/1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình đã tiến hành hồi trả kết quả xét nghiệm của 53 mẫu bệnh phẩm liên quan đến vùng dịch bệnh trong đó có 43 ca nhập cảnh và 1 mẫu là người dân của huyện Bố Trạch đi từ Chí Linh Hải Dương về Quảng Bình.

Tất cả các mẫu xét nghiệm này đều âm tính với chủng virus SARS – Cov – 2.

Hiện tại sức khỏe anh S ổn định, chưa có biểu hiện sốt, ho, khó thở và các biểu hiện bất thường khác...  CDC Quảng Bình đã tiến hành điều tra dịch tễ và đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly Trường Quân sự tỉnh. 

Cùng với đó, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình lấy mẫu đối với 3 trường hợp ở các Quảng Châu, Quảng Hợp huyện Quảng Trạch và xã Trung Trạch huyện Bố Trạch  họ vừa trở về từ tỉnh Hải Dương.

Ngành Y tế Quảng Bình yêu cầu toàn bộ những người tiếp xúc với trường hợp này phải thực hiện nghiêm việc theo dõi sức khỏe tại nhà theo đúng quy định.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm virus SARS - Cov -2 tại nhà đối với công dân đi từ tỉnh Hải Dương trở về
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm virus SARS - Cov -2 tại nhà đối với công dân đi từ tỉnh Hải Dương trở về

Đối với 2 trường hợp ở xã Quảng Châu và Quảng Hợp – huyện Quảng Trạch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và hướng dẫn các trường hợp thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định.

Cũng trong ngày 30/1, tỉnh Quảng Bình có văn bản hoả tốc yêu cầu các địa phương và các cơ sở y tế phải tổ chức thực hiện cách ly 21 ngày đối với những người liên quan đến các bệnh nhân và vùng có dịch bệnh Covid – 19.

Theo đó, những đối tượng là F0, F1, F2… và những người đi từ vùng có dịch về sẽ thực hiện cách ly 21 ngày và có 7 ngày được theo dõi sức khoẻ theo các quyết định của Bộ Y tế đối với việc “cách ly tập trung tại các cơ sở y tế và cách ly tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch bệnh Covid - 19”.

Trường hợp đối tượng thuộc diện cách ly tại nhà, nơi cư trú nếu không thực hiện nghiêm túc các biện pháp cách ly sẽ tiến hành cưỡng chế và chịu hoàn toàn các chi phí trong trong thời gian cách ly. Những trường hợp cố tình trốn tránh, không trung thực khai báo y tế và để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế Quảng Bình đã tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh theo thông điệp 5K. Phối hợp các cơ quan chức năng rà soát, siết chặt các biện pháp đáp ứng phòng chống dịch trên địa bàn, đặc biệt các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.