Nguy cơ ung thư vì tiêm huyết thanh trắng da

GD&TĐ - Vì mong muốn có làn da đẹp, trắng sáng, nhiều chị em chọn cách tiêm huyết thanh trắng da vào tĩnh mạch, hoặc sử dụng các loại kem ủ làm trắng thần tốc. Nguy cơ phải đối diện ngay lập tức chính là ung thư da.

Tiêm trắng da là phương pháp vô cùng nguy hiểm và tốn kém, chị em nên cân nhắc. Ảnh minh họa.
Tiêm trắng da là phương pháp vô cùng nguy hiểm và tốn kém, chị em nên cân nhắc. Ảnh minh họa.

Đừng tiêm thuốc tiêm trắng da!

TS vật lý Nguyễn Văn Khải cho biết, chị em nào cũng muốn có làn da trắng đẹp. Nhưng làm trắng như thế nào an toàn cho sức khỏe, không phải chịu những hậu quả xấu về sau thì dường như ít người biết. 

Nhiều người rủ nhau đi tiêm, truyền thuốc để làm trắng da. Đây là hình thức làm đẹp chứa nhiều rủi ro. Bởi hiện chưa có loại thuốc nào được Bộ Y tế cho phép sử dụng để tiêm làm trắng da.

Sử dụng glutathione, vitamin C... có thể làm da trắng hơn vì các hoạt chất này can thiệp vào quá trình tạo sắc tố da. Nhưng màu sắc da do yếu tố di truyền quyết định. Những biện pháp như bôi thuốc, tắm trắng, hay thậm chí tiêm thuốc nếu có tác dụng chỉ mang tính tạm thời.

Cho dù sử dụng bất cứ biện pháp làm trắng da nào, dù cấp tốc hay spa bài bản, dù nguyên liệu đắt hay rẻ, an toàn hay không thì kết quả cuối cùng lại phụ thuộc vào biện pháp chống nắng.

Nếu không chống nắng thì kết quả lại trở về trạng thái ban đầu, thậm chí da có thể bị thâm hơn. Và nguy hại nhất là da bị lão hóa nhanh hơn, dễ bị bệnh hơn khi hàng rào bảo vệ melanin không còn. 

Do đó, để làm trắng thì cách an toàn nhất là chống nắng, giữ da không bị đen sạm bởi ánh nắng Mặt trời. Có thể đẩy nhanh quá trình cải thiện màu da bằng chế dộ dinh dưỡng hợp lý, giàu vitamin và chất chống oxy hóa.

Da bị bào mòn do dưỡng trắng siêu tốc

Gần đây thị trường lại nở rộ loại kem ủ tẩy trắng da siêu tốc. Có giá vài trăm nghìn đồng/liệu trình. Loại kem ủ này đang “làm mưa làm gió” khiến chị em ngỡ ngàng vì nhiều người được quảng cáo da trắng bóc sau khi sử dụng kem. 

Theo ThS Lưu Liên Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu – Viện Y học ứng dụng Việt Nam, các loại kem làm trắng da nhãn hiệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc thường chứa các thành phần như: Hydroquinone, acid với nồng độ cao, và phổ biến nhất là corticoid... Đây là những thành phần có chức năng làm tẩy da mạnh nhưng gây rất nhiều phản ứng phụ nguy hiểm.

Hydroquinone nồng độ cao đã bị cấm bán ở một số nước vì có khả năng gây ung thư. Acid liều cao dùng để tắm trắng có thể ngấm qua da gây bỏng, tróc da mạnh.

Vùng da sau thời gian dùng những sản phẩm này bắt đầu căng mỏng, mạch máu giãn nở, nổi gân máu lên, mặt ửng đỏ, gây ngứa ngáy khó chịu, mặt nổi nhiều mụn, mọc nhiều lông trên vùng mặt, da sạm, nám, teo da… 

“Kem dưỡng trắng siêu tốc còn nguy hại hơn vì tốc độ bào mòn của nó cao hơn. Sử dụng thời gian dài sẽ bị phụ thuộc, ngưng sử dụng có thể bị ngứa da, nổi mẩn đỏ, khó thích nghi với các loại mỹ phẩm khác. Nó tiềm ẩn nguy cơ ung thư da, bị nặng thì phải điều trị lọc độc cho da rất khó khăn, lâu dài và tốn kém”, ThS Hương cho biết.

ThS Lưu Liên Hương cho rằng, khi chị em có nhu cầu sử dụng mỹ phẩm làm trắng da nên tìm hiểu kỹ các thành phần. Cần có sự tư vấn của bác sĩ để chọn những sản phẩm có thành phần chiết xuất từ thiên nhiên, an toàn cho da mặt. Chị em cần tránh những căng thẳng, phiền muộn, ngủ đủ 8 tiếng.

Tăng cường tập thể dục hằng ngày… Các biện pháp tự nhiên này sẽ giúp làn da tươi sáng, trẻ trung theo thời gian. Chị em cũng có thể dưỡng trắng da an toàn bằng các chế phẩm thiên nhiên như sữa chua, nha đam, trứng gà, nước vo gạo, dưa chuột… 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ