Khoảng 300.000 người dân TP Hồ Chí Minh được tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 5

GD&TĐ - Ngày 30/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh thông tin cho biết, tính từ ngày 22/7 đến 27/7, trong chiến dịch tiêm chủng đợt 5, TP Hồ Chí Minh đã có khoảng 300.000 người được tiêm vắc xin Covid-19.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hiện TP Hồ Chí Minh đang triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 đợt 5 với 930.000 liều, thời gian dự kiến sẽ tiêm trong vòng 2-3 tuần cho các đối tượng ưu tiên theo kế hoạch do UBND TP ban hành. Theo HCDC, tính từ ngày 22/7 đến 27/7, TP đã có khoảng 300.000 người được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Chiến dịch sẽ được đẩy nhanh tiến độ bên cạnh việc giữ an toàn trong tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh. Bộ Y tế đã đồng ý để TP áp dụng thí điểm mô hình tiêm phù hợp với điều kiện và tình hình phòng chống dịch hiện nay. TP sẽ phấn đấu đến cuối tháng 8, có khoảng 70% dân số TP (trên 18 tuổi) được tiếp cận vắc xin mũi 1.

TP Hồ Chí Minh hiện có 650 đội tiêm chủng. Tuy nhiên, địa phương này đang giãn cách xã hội nghiêm ngặt theo Chỉ thị 12 của UBND thành phố, số mũi tiêm mỗi ngày được thực hiện chỉ là 70.000-80.000.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã đề xuất Bộ Y tế tinh giản một số thủ tục trước và sau tiêm chủng như các khâu khám sàng lọc cho người dưới 65 tuổi và không có bệnh nền hay giảm thời gian theo dõi sau tiêm với người khỏe mạnh, không bệnh nền.

Đại diện Sở Y tế cho rằng với việc làm này, nhân lực sẽ được huy động để mở thêm các điểm tiêm chủng mới. Thời gian người chờ tiêm và theo dõi sau tiêm giảm xuống cũng giúp số lượng tiêm chủng tại mỗi điểm tăng lên.

Về đề xuất tinh giản một số thủ tục trước và sau tiêm chủng của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Bộ Y tế cũng đã có công văn hỏa tốc đồng ý để TP Hồ Chí Minh rút gọn quy trình tiêm vắc xin Covid-19. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức tiêm chủng cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn; ưu tiên tiêm chủng cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền và tăng tốc độ bao phủ tiêm chủng...

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, TP Hồ Chí Minh phấn đấu trong tháng 8 tới sẽ tiêm mũi 1 vắc xin Covid-19 cho khoảng 70% dân số từ 18 tuổi trở lên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.