Bộ Y tế kêu gọi người dân không chủ quan trước dịch COVID-19

GD&TĐ - Bộ Y tế đã gửi tin nhắn thông báo tới từng người dân kêu gọi về việc cần đề cao cảnh giác phòng, chống dịch COVID-19.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông tin đăng tải trên trang chính thức của Bộ Y tế cho biết, tối 29/12, Bộ Y tế gửi tin nhắn thông báo tới từng người dân về việc cần đề cao cảnh giác phòng, chống dịch COVID-19 với nội dung cụ thể sau:

Hình ảnh nội dung Bộ Y tế gửi tin nhắn chính thức thông báo tới từng người dân về việc cần đề cao cảnh giác phòng, chống dịch COVID-19.
Hình ảnh nội dung Bộ Y tế gửi tin nhắn chính thức thông báo tới từng người dân về việc cần đề cao cảnh giác phòng, chống dịch COVID-19.

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới, đặc biệt đã phát hiện các trường hợp mắc bệnh nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch, khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép lập tức thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân không chủ quan, lơ là, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K (Khử khuẩn - Khẩu trang - Khoảng cách - Khai báo y tế - Không tụ tập đông người) của Bộ Y tế.

Trước đó, để chủ động trong công tác phòng chống, phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ dịch bệnh COVID-19 có thể xâm nhập, lây lan trong cộng đồng, Bộ Y tế đề nghị những người có tiếp xúc gần và đi cùng với trường hợp BN1140 và BN1451 liên lạc ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế quận, huyện; Trạm y tế xã, phường, thị trấn).

Những người này cũng có thể gọi đến đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 để được tư vấn hỗ trợ và thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Đồng thời, Bộ y tế cũng chính thức lên tiếng Cũng trong ngày 29/12, mạng xã hội xuất hiện thông tin danh sách những điểm đi đến liên quan BN1440 và 1451 từ ngày 24-27/12, đề nghị người dân nhanh chóng liên quan cơ quan y tế gần nhất.

Hình ảnh "Bộ Y tế khuyến cáo..." đang xuất hiện trên mạng xã hội. Bộ Y tế cho biết không phát đi thông tin này.

Hình ảnh "Bộ Y tế khuyến cáo..." đang xuất hiện trên mạng xã hội. Bộ Y tế cho biết không phát đi thông tin này.

Bộ Y tế cho biết, đáng lưu ý, thông tin đăng tải trên mạng xã hội lại trích đề "Bộ Y tế khuyến cáo". Tuy nhiên, thông tin từ cơ quan này cuối giờ tối 29/12 cho thấy Bộ Y tế không phát đi thông tin khuyến cáo này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.