Sự nghiệp và cuộc sống của 3 ngọc nữ phim "Cánh đồng bất tận"

GD&TĐ - Nhắc đến 2 chữ “ngọc nữ”, khán giả có lẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một nàng thơ mang vẻ đẹp thuần khiết, mong manh, mơ màng của màn ảnh Việt. Điều thú vị là phim “Cánh đồng bất tận” có đến 3 ngọc nữ như vậy.

Ninh Dương Lan Ngọc sở hữu nhan sắc ngọt ngào, dễ mến. Ảnh: ITN.
Ninh Dương Lan Ngọc sở hữu nhan sắc ngọt ngào, dễ mến. Ảnh: ITN.

Đỗ Hải Yến: Tập trung giáo dục con cái

Hiện tại, công việc chính của Đỗ Hải Yến là làm vợ, làm mẹ và hỗ trợ chồng trong các dự án riêng. Ảnh: ITN.

Hiện tại, công việc chính của Đỗ Hải Yến là làm vợ, làm mẹ và hỗ trợ chồng trong các dự án riêng. Ảnh: ITN.

Tên tuổi của Đỗ Hải Yến gắn liền với 2 bộ phim: Người Mỹ trầm lặng và Cánh đồng bất tận. Tuy nhiên, trước khi xuất hiện trong 2 bộ phim này, Đỗ Hải Yến từng gây ấn tượng khi tham gia bộ phim Mùa hè chiều thẳng đứng năm 1999.

Một năm sau, cô tiếp tục xuất hiện trong bộ phim Vũ khúc con cò. Với nhan sắc thuần Việt và khả năng diễn xuất tốt, năm 2001, Đỗ Hải Yến trở thành nữ diễn viên hàng đầu tại Việt Nam khi vượt qua trên 2 nghìn ứng cử viên khác cho vai nữ chính trong bộ phim Người Mỹ trầm lặng của đạo diễn Phillip Noyce.

Đỗ Hải Yến đã ghi dấu ấn cho điện ảnh nước nhà khi trở thành nữ diễn viên Việt Nam đầu tiên có vai diễn chính nói tiếng Anh trong một bộ phim của Hollywood. Khi “Người Mỹ trầm lặng” được chiếu trên toàn thế giới, Hải Yến được mời tham dự rất nhiều buổi lễ công chiếu cũng như nhiều liên hoan phim tại Úc, Anh, Mỹ, Ý, Pháp, Đức... Tên của cô xuất hiện trên nhiều hãng thông tấn và báo chí quốc tế.

Năm 2005, Hải Yến tham gia vai nữ chính trong bộ phim Chuyện của Pao (đạo diễn Ngô Quang Hải). Và đúng như mong đợi, bộ phim đã giành được giải thưởng Đặc biệt của Hội đồng Ban giám khảo tại Liên hoan phim châu Á – Thái Bình Dương. Vai diễn này cũng giúp Hải Yến đoạt luôn giải thưởng Cánh diều vàng năm 2005 dành cho Nữ diễn viên xuất sắc.

Năm 2010, Hải Yến lại gây sốt khi tham gia bộ phim Cánh đồng bất tận, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Bộ phim được công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Busan, Hàn Quốc.

Năm 2012, Đỗ Hải Yến và chồng đại gia tổ chức đám cưới hoành tráng tại Hà Nội. Đây là cuộc hôn nhân thứ 2 của nữ diễn viên “Người Mỹ trầm lặng” sau khi chia tay đạo diễn Ngô Quang Hải. Từ khi kết hôn, Đỗ Hải Yến hầu như không tham gia các sự kiện trong showbiz.

Gần đây nhất, khán giả chỉ được gặp lại cô qua bộ phim Cha, con và... của Phan Đăng Di. Công việc chính của cô vẫn là làm vợ, làm mẹ và hỗ trợ chồng trong các dự án riêng.

Đỗ Hải Yến chia sẻ, cô muốn làm giáo dục. Mục tiêu đầu tiên của cô là hoàn thiện một ngôi trường dành cho các bé mẫu giáo. Cô thừa nhận, trong thời điểm này, giáo dục con trẻ là mối quan tâm chính và cô đang làm việc này với một niềm háo hức đặc biệt. 

Tăng Thanh Hà: Mãn nguyện với cuộc sống hiện tại

Tăng Thanh Hà luôn làm tròn trách nhiệm một người phụ nữ của gia đình. Ảnh: ITN.

Tăng Thanh Hà luôn làm tròn trách nhiệm một người phụ nữ của gia đình. Ảnh: ITN.

16 tuổi, Tăng Thanh Hà đã được đạo diễn Lưu Trọng Ninh mời đóng vai Trang trong phim Dốc tình. Vai diễn này không nổi bật lắm nhưng từ đó, gương mặt khả ái của cô đã được giới nghệ thuật chú ý. Sau “Dốc tình”, cô được mời đóng tiếp vai Mộng Cầm trong phim Hàn Mặc Tử. Đây mới là dấu ấn đầu tiên của cô trong sự nghiệp diễn xuất. Sau này, Tăng Thanh Hà đóng tiếp phim Hương phù sa với vai Út Nhỏ.

Trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, Tăng Thanh Hà ký được nhiều hợp đồng quảng cáo. Nhưng điều cao quý nhất trong sự nghiệp của cô chính là những giải thưởng. Trong đó, nổi bật phải kể đến giải thưởng “Nữ diễn viên được yêu thích nhất” của HTV năm 2006.

Ngay sau dấu mốc này, Tăng Thanh Hà đột ngột  sang Singapore du học Cao đẳng ngành Quản lý khách sạn. Năm 2007 khi vừa du học trở về, cô được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng mời vào vai Diễm Trúc trong bộ phim truyền hình Bỗng dưng muốn khóc đóng cặp cùng Lương Mạnh Hải.

Bộ phim thành công ngoài mong đợi đưa tên tuổi Tăng Thanh Hà lên tầm cao mới. Cũng từ đây, khán giả và truyền thông gán cho cô mác “ngọc nữ màn ảnh Việt”. Sau “Bỗng dưng muốn khóc”, Tăng Thanh Hà chứng tỏ mình hợp duyên với Vũ Ngọc Đãng khi tiếp tục đóng vai chính trong phim Đẹp từng centimet. Sự mát tay của Vũ Ngọc Đãng cùng hiệu ứng mạnh của bộ phim càng khiến tên tuổi Tăng Thanh Hà “nóng” hơn.

Sau này, Tăng Thanh Hà tham gia dự án phim điện ảnh nào cũng đều thành công, trong đó phải kể đến “Cánh đồng bất tận”, “Mỹ nhân kế”... Một số ý kiến nhận định Tăng Thanh Hà hot hơn khi đóng phim truyền hình, tuy nhiên, các vai diễn của cô cũng bảo chứng cho thành công của các tác phẩm kể trên.

Được mệnh danh là “ngọc nữ màn ảnh Việt”, nhưng thực tế, những bộ phim Tăng Thanh Hà tham gia chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dẫu vậy, nhan sắc và tài năng diễn xuất của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng, điều mà khó có diễn viên nữ nào làm được.

Khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, năm 2012, Tăng Thanh Hà quyết định kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn. Sau đó, cô tuyên bố tạm dừng sự nghiệp để chuyên tâm làm người phụ nữ của gia đình. Làm dâu trong một gia đình hào môn nhưng Tăng Thanh Hà luôn kín tiếng về đời tư, không sống phô trương, ồn ào.

Sau 9 năm kết hôn, tổ ấm của cô và Louis Nguyễn đã có thêm 3 thiên thần nhỏ. Đúng như tuyên bố trước đó, Hà Tăng luôn làm tròn trách nhiệm của một người phụ nữ của gia đình, vừa hỗ trợ chồng trong công việc kinh doanh. Hiện, nữ diễn viên nhận được những ánh nhìn ngưỡng mộ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, đồng thời duy trì được nhan sắc rạng rỡ, tươi trẻ.

Ninh Dương Lan Ngọc: Gương mặt hút truyền thông

Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990 tại TP Hồ Chí Minh. Gia đình không có ai theo con đường nghệ thuật nhưng cô đã sớm bộc lộ tài năng diễn xuất vượt trội của mình. Năm 2009, khi vẫn còn đang theo học tại Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, Ninh Dương Lan Ngọc đã tham gia casting và nhận được vai Nương trong bộ phim Cánh đồng bất tận.

Nét đẹp trong sáng và diễn xuất tự nhiên của Ninh Dương Lan Ngọc làm khán giả ấn tượng đến mức mãi sau này, điều họ nhớ nhất về cô luôn gắn liền với “Cánh đồng bất tận”.

Năm 2011, Ninh Dương Lan Ngọc vào vai Xuân trong bộ phim Long ruồi của đạo diễn Charlie Nguyễn. Đây chỉ là một vai phụ, nhưng diễn xuất của Lan Ngọc vẫn được đánh giá cao bởi sự nhập tâm và tự nhiên đúng với tính cách của nhân vật. Sau thành công của “Long ruồi”, Ninh Dương Lan Ngọc tạm nghỉ một thời gian để tìm cơ hội làm mới bản thân, đồng thời trau dồi khả năng diễn xuất.

Năm 2013, Ninh Dương Lan Ngọc tái ngộ đạo diễn Charlie Nguyễn khi đảm nhận vai nữ chính Minh Minh trong bộ phim Tèo em. Lần này, cô thể hiện thành công hình ảnh một quý cô đài các, quyến rũ và gợi cảm. Có thể nói, vai diễn này đánh dấu bước trưởng thành cả về ngoại hình lẫn diễn xuất của Ninh Dương Lan Ngọc, giúp cô ghi điểm trong lòng khán giả.

Giữa năm 2016, Ninh Dương Lan Ngọc bỗng hóa thân thành “đả nữ” trong bộ phim hành động Găng tay đỏ. Khán giả không khỏi bất ngờ với hình ảnh mạnh mẽ, cá tính này.

Thành công trên cả 2 lĩnh vực phim điện ảnh và phim truyền hình, Ninh Dương Lan Ngọc nghiễm nhiên trở thành gương mặt hot trong các game show. Năm 2015, Ninh Dương Lan Ngọc gây bất ngờ khi đăng kí tham gia show truyền hình Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ 6.

Cô cùng bạn diễn Danie đã xuất sắc vượt qua hàng loạt đối thủ nặng kí như Angela Phương Trinh, Chi Pu, Diệp Lâm Anh trong đêm chung kết để giành được ngôi vị quán quân sau 12 đêm thi đầy thử thách. Từ đó đến nay, hầu như game show nổi bật nào cũng có sự xuất hiện của Ninh Dương Lan Ngọc. Trên những sân chơi này, cô được thỏa sức thể hiện cá tính hài hước và những màu sắc thú vị của mình.

Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, dễ mến nên truyền thông cũng thường xuyên nhắc đến Ninh Dương Lan Ngọc đi kèm mác “ngọc nữ màn ảnh Việt”. Dẫu vậy, Ninh Dương Lan Ngọc lại tỏ ra khiêm tốn về danh xưng này.

Cô từng chia sẻ: “Thật ra ngọc nữ đó giờ chỉ có chị Tăng Thanh Hà thôi. Ngọc không đủ chuẩn đằm thắm để làm ngọc nữ đâu. Ngọc có định hướng khác và mong muốn khác. Ngọc đang trong cuộc hành trình tìm định nghĩa cho chính bản thân mình...”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.