Sống giữa 3 bà vợ, ông vua sòng bạc chọn cách dạy 17 người con khiến ai cũng nể phục

Ở tuổi 98 nhìn lại, Hà Hồng Sân không chỉ có đế chế kinh doanh đồ sộ mà còn có những đứa con tài giỏi, xuất chúng hơn người.

Ông chụp ảnh cùng 3 vợ sau và một số người con.
Ông chụp ảnh cùng 3 vợ sau và một số người con.

Từ 2 bàn tay trắng, Hà Hồng Sân làm nên nghiệp lớn, gây dựng cho mình cả một đế chế hùng mạnh và trở thành ông vua ngành bài bạc Macau. Năm nay đã 98 tuổi, ông Hà đang sở hữu khối tài sản khoảng 2 tỷ USD và nằm trong top 500 tỷ phú giàu nhất thế giới, top 15 tỷ phú giàu nhất Hong Kong.

Tập đoàn của Hà Hồng Sân sở hữu các khối bất động sản đắt đỏ như khách sạn Mandarin Oriental Macau và phần lớn thị phần kinh doanh casino tại đây. Hà Hồng Sân là nhân vật cực kì được nể trọng tại Macau và Hong Kong.

Nhắc đến cái tên Hà Hồng Sân, truyền thông không chỉ nói về khả năng kiếm tiền hay khối tài sản kếch xù mà còn là cuộc chiến danh gia vọng tộc phía sau. Những đứa con xuất chúng, tài năng hơn người của ông cũng là đề tài được báo chí khai thác rất nhiều.

Ông vua sòng bạc Macau là một người có vị thế cực lớn ở Trung Quốc.

Tỷ phú đào hoa 4 vợ, 17 người con

Vốn đào hoa, ông Hà có tất cả 4 bà vợ và 17 người con (6 người con trai và 11 người con gái). Người vợ cả của ông Hà Hồng Sân là bà Lê Uyển Hoa, từng được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân Macau".

Ngoài ra, bố của bà Lê Uyển Hoa còn là một luật sư nổi tiếng. Cuộc hôn nhân từng được nói là có mùi toan tính của ông Hà, nhưng khi bà Lê Uyển Hoa bị tai nạn, hôn mê, ông vẫn chăm sóc vợ tận tình.

Bà Lê Uyển Hoa mất vào năm 2004. Bốn người con mà bà Lê Uyển Hoa sinh cho ông Hà gồm có: Hà Siêu Anh, Hà Du Quang, Hà Siêu Hiền, Hà Siêu Hùng.

Người vợ cả Lê Uyển Hoa (đang ngồi, mặc áo đỏ) vẫn được chồng tận tình chăm sóc khi đổ bệnh.

Sau khi vợ cả qua đời, tỷ phú Hà Hồng Sân tiếp tục kết hôn với người vợ thứ 2 là Lam Quỳnh Anh, có với nhau 5 người con là Hà Siêu Quỳnh, Hà Siêu Phượng, Hà Siêu Tầm, Hà Siêu Nghi và Hà Du Long.

Sở dĩ ông Hà muốn đi bước nữa là do người con trai duy nhất với vợ cả - Hà Du Quang -  đã mất sớm, ông cần có người nối dõi. Bà hai cũng được chồng yêu thương hết mực khi tặng hẳn một căn biệt thự trị giá 1,7 triệu USD (hơn 39 tỷ đồng).

Không dừng lại ở đó, Hà Hồng Sân kết hôn với người vợ thứ 3 là Trần Uyển Trân, vốn là y tá từng chăm sóc người vợ cả Lê Uyển Hoa. Bà ba sinh được 2 gái và 1 trai là Hà Siêu Vân, Hà Siêu Liên, Hà Du Khải. Do vai vế thấp bé lại không có quyền lực nên người vợ này ít khi lộ mặt trước công chúng.

Người vợ cuối cùng là bà Lương An Kỳ, cũng là người vợ được "sủng ái" nhất nhờ sự thông minh, khôn khéo và am hiểu thời cuộc, giúp ông Hà Hồng Sân không ít trong phát triển sự nghiệp.

Bà tư sinh được 5 người con là Hà Siêu Doanh, Hà Du Hanh, Hà Du Quân, Hà Du Giai và Hà Siêu Hân. Bà Lương An Kỳ cũng chủ động tham gia điều hành công ty cùng chồng, tạo nên vị thế cực lớn trong gia tộc họ Hà.

Cây thế hệ phức tạp trong gia đình ông vua sòng bạc với 4 người vợ và 17 người con.

Có thể nói, suốt 98 năm cuộc đời, Hà Hồng Sân đã gây dựng được một đế chế sòng bạc lừng lẫy nhưng cũng không thể tránh khỏi những phong ba bão táp của cuộc đời, mà chủ yếu là những đấu đá phía sau thương trường hệt như phim.

Bên ngoài, 3 bà vợ và 17 người con vẫn phải sống chung với nhau như một gia đình nhưng phía đằng sau đại gia đình tưởng như đoàn kết đó là một cuộc chiến tranh giành tài sản khốc liệt.

Trong số 4 người vợ, ngoại trừ bà cả đã mất thì hiện bà tư Lương An Kỳ có sức ảnh hưởng đặc biệt trong tập đoàn nhờ công lao dẫn dắt công ty SJM - công ty chuyên về kinh doanh bất động sản của họ Hà. Hiện bà sở hữu 12% cổ phần trong SJM.

Tuy nhiên sau hàng loạt vụ kiện tụng và đấu đá, công việc kinh doanh của SJM cũng bị đi xuống không ít. Theo Bloomberg, tính đến thời điểm năm 2019, SJM chỉ còn kiểm soát 14% thị phần đánh bạc tại Macau.

Những đứa con xuất chúng và tài năng, tự vươn lên nhờ tấm gương người bố

Sinh ra trong gia tộc họ Hà với khối tài sản kếch xù, nhiều người những hình dung 17 đứa con ấy sẽ đều là “cậu ấm cô chiêu”, sống xa hoa lãng phí, chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ. Tuy nhiên, trên thực tế ông Hà Hồng Sân lại có những đứa con xuất chúng và tài năng hơn người.

Trong một cuộc phỏng vấn, cậu con trai ưu tú – Hà Du Quân – từng chia sẻ, bài học thành công lớn nhất mà anh lĩnh hội được từ người cha của mình là: “Khi người khác ngủ, con phải làm việc. Khi người khác làm việc, con phải làm việc gấp đôi. Đó là cách duy nhất để thành công hơn người".

Dường như chính vì thế mà phần lớn những người con của ông Hà Hồng Sân đều được nuôi dạy tử tế, thành công bằng chính bản lĩnh, nỗ lực của mình. Cuộc đời chăm chỉ làm việc của người bố trên ngôi vương chính là tấm gương chói sáng nhất để các con noi theo.

Có thể điểm qua những người con xuất chúng tốn không ít giấy mực truyền thông của ông vua song bạc Macau:

Hà Siêu Anh thập toàn thập mỹ, cuộc đời truân chuyên

Hà Siêu Anh (1947) là con gái cả của Hà Hồng Sân với người vợ đầu. Bà thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, cộng thêm gen trội từ cha nên từ khi sinh ra đã gây chú ý vì nhan sắc hơn người. Không những thế, bà còn là người trí tuệ và thông minh.

Bà học luật tại Anh, sau đó học tiếp cao học ở Thuỵ Sĩ, khi dấn thân vào giới thương trường còn vinh dự trở thành 1 trong 50 nữ doanh nhân toàn cầu do tạp chí Fortune của Mỹ bình chọn. Với tài hội hoạ thiên phú, bà từng mở triển lãm tranh và đạt được thành công vang dội.

Hà Siêu Anh thập toàn thập mỹ một thời.

Sau khi phiêu bạt, bà trở về với nhan sắc tuột dốc, tâm thần không ổn định.

Luận về nhan sắc lẫn tài hoa, có thể nói Hà Siêu Anh là nhân vật thập toàn thập mỹ được nhiều người ngưỡng mộ. Hà Hồng Sân cũng đặc biệt yêu thương và ưu ái bà. Thế nhưng, dù có sắc lẫn tài, Hà Siêu Anh lại có cuộc đời truân chuyên, kết thúc trong buồn tủi.

Sau cuộc hôn nhân thương mại kéo dài 6 năm với thiếu gia Tiêu Bách Thành, Hà Siêu Anh ly hôn, mang con gái Tiêu Mân Tranh phiêu bạt khắp nơi. Suốt 14 năm, bà rong ruổi qua hơn 20 quốc gia. Nhiều năm sau trở về Hong Kong, nhan sắc của Hà Siêu Anh xuống cấp dữ dội.

Gương mặt già nua, hành vi cũng trở nên cổ quái. Đến tuổi xế chiều, bà còn vướng phải kiện cáo vì tâm thần bất ổn, từng giẫm phải chân của một đứa bé 3 tuổi mà được biết nguyên do là vì tâm lý không ổn định.

Năm 2014, bà cũng nhắm mắt, hưởng thọ 67 tuổi. Con gái bà là Hà Mân Tranh lên tiếng xác nhận, còn tiết lộ suốt 7 năm cuối đời, Hà Siêu Anh bị bệnh thần kinh, huyết quản có vấn đề, viêm ruột kéo dài, 2 quả thận cũng hỏng.

Hà Siêu Quỳnh: Cô con gái đa tài, hưởng gen trội về kinh doanh của bố

Hà Siêu Quỳnh (1962) là con gái cả của Hà Hồng Sân với người vợ thứ 2, Lam Quỳnh Anh. Bà được coi là một trong những người con xuất sắc và nổi tiếng nhất của ông trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân.

 Thừa hưởng gen của bố, Hà Siêu Quỳnh Quỳnh giúp bố tiếp quản vị trí tổng giám đốc nhiều dự án bất động sản lớn. Năm 2013, Hà Siêu Quỳnh vinh dự được tạp chí Fortune xếp thứ 49 trong top 100 nữ doanh nhân tài giỏi nhất thế giới.

Năm 2018, bà Hà Siêu Quỳnh là người phụ nữ giàu nhất Hồng Kông nhưng năm nay đã tụt xuống vị trí số 2. Hiện nay, khối tài sản ròng của bà ước tính khoảng 4,8 tỷ USD.

Hà Siêu Quỳnh là một trong những nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc.

Khả năng kinh doanh của Hà Siêu Quỳnh vượt trội hơn hẳn so với 15 người anh em khác. Nhờ khả năng lãnh đạo của bà, tập đoàn đã đạt được vô số thành tựu. Nhiều người dự đoán rằng bà có cơ hội lớn thừa kế đế chế casino SJM Holdings của bố. 

Thuở còn trẻ, Hà Siêu Quỳnh còn tham gia làng giải trí và gặt hái 1 chút thành công với vai trò ca sĩ, ngoài ra còn bén duyên với tài tử Trần Bách Cường, tuy nhiên Trần Bách Cường đoản mệnh và qua đời.

Khi đó, Hà Siêu Quỳnh vô cùng đau khổ và suy sụp, bỏ tất cả để về bên linh cữu người tình. Sự ra đi của Trần Bách Cường cũng chính là dấu chấm cho sự nghiệp ca hát của Hà Siêu Quỳnh.

Hiện nay, bà bị đồn thổi có mối quan hệ đồng tính với nữ đại gia Du Tranh.

Không bao lâu sau, Hà Siêu Quỳnh lên xe hoa với đại gia Hứa Tấn Hanh. Cuộc hôn nhân kéo dài chưa tới 10 năm thì đổ bể, nguyên nhân là vì người thứ 3 - Hoa hậu Lý Gia Hân.  

Từ năm 2010, bà Hà Siêu Quỳnh dính tin đồn hẹn hò đồng tính với nữ đại gia Du Tranh – nhà sản xuất phim, phó chủ tịch đài truyền hình thương mại Hồng Kông. Mặc dù vậy, cả hai đều chọn cách im lặng trước thông tin này và vẫn tiếp tục qua lại với nhau.

Hà Siêu Liên: Thiên kim xinh đẹp nhất

Hà Siêu Liên sinh năm 1991 là con gái của Hà Hồng Sân và người vợ thứ 3 Trần Uyển Trân. Cô được biết đến vai trò hotgirl đình đám mạng xã hội hơn là một người mẫu ảnh.

Xinh đẹp, đáng yêu, thông minh và không kém phần gợi cảm, Hà Siêu Liên là tiểu thư được mệnh danh là xinh đẹp nhất trong số 11 người con gái của ông vua song bài.

Tiểu thư nhà họ Hà hẹn hò với Ngô Khắc Quần trong 4 năm. Sau quãng thời gian dài 4 năm, cả hai chia tay. Báo giới Hong Kong nhiều lần đưa tin tái hợp nhưng đôi nam thanh nữ tú đã chấm dứt mối quan hệ.

Hà Siêu Liên với vẻ ngoài xuất chúng, xinh đẹp hơn người.

Ngoài ra, còn có tin đồn cô có qua lại với Phòng Tổ Danh - con trai Thành Long. Hiện tại, Hà Siêu Liên tập trung nhiều vào lĩnh vực thời trang. Cô tự làm stylist và là "khách quen" của nhiều tạp chí.

Cô cũng dành phần lớn thời gian để làm từ thiện. Với ngoại hình xinh đẹp, Hà Siêu Liên còn được xem là thiên kim đẹp nhất trong tất cả các con gái của vua sòng bài.

Hà Siêu Nghi: Ái nữ duy nhất tham gia làng giải trí

Hà Siêu Nghi (1975) là con gái với vợ thứ hai của tỷ phú Macau. Từ thập niện 90, cô đã nổi tiếng là biểu tượng sexy của Hong Kong, vừa là ca sỹ kiêm người mẫu.

Hà Siêu Nghi nổi tiếng vì gương mặc góc cạnh cá tính và ba vòng quyến rũ. Không ngại hở bạo, Hà Siêu Nghi gây ấn tượng với nhiều bộ ảnh sexy trên tạp chí thời những năm 90.

Cô cũng là một trong những gương mặt xuất sắc của đài truyền hình TVB một thời. Năm nay đã 44 tuổi, Hà Siêu Nghi vẫn tiếp tục hoạt động trong làng giải trí nhưng lựa chọn phong cách sang trọng hơn.

Nhan sắc nóng bỏng của Hà Siêu Nghi một thời.

Hiện nay 44 tuổi, Hà Siêu Nghi vẫn đang tiếp tục sự nghiệp của mình.

Hà Siêu Doanh: Cô con gái nổi loạn nhưng lại kiếm được chàng rể “xịn”

Hà Siêu Doanh (1990) là con gái lớn của Hà Hồng Sân và vợ tư Lương An Kỳ. Người đẹp tham gia làng giải trí với tư cách diễn viên, người mẫu.

Tuy nhiên, Hà Siêu Doanh được coi là mỹ nhân nổi loạn ngay từ năm 16 tuổi khi là khách quen của vô số hộp đêm cũng như bị bắt gặp với nhiều hình ảnh say xỉn, thiếu tỉnh táo.

Trải qua 2 mối tình đồng tính bị mẹ ngăn cản, giờ đây, Hà Siêu Doanh đang đón chờ hạnh phúc khi cô nàng vừa nhận lời câu hôn của bạn trai học Harvard kém 8 tuổi là Thomas Xin, đồng thời đang mang thai đầu lòng đứa con của 2 người.

Hồi tháng 4, cánh phóng viên đã bắt gặp cặp đôi tại sân bay Hong Kong, chuẩn bị sang Mỹ để dưỡng thai và sinh con tại đây. Dù mang thai ở tháng thứ 4 nhưng Hà Siêu Doanh đã tăng cân khá nhiều và vòng 2 cũng khá lớn. Cô đi lại nặng nề tại sân bay và chỉ 1 lúc sau, vì khá mệt mỏi nên Hà Siêu Doanh ngồi xe lăn để tiện di chuyển.

Hà Siêu Doanh mang bầu thai đôi, được nhà trai mang sính lễ toàn vàng ròng sang hỏi cưới.

Mẹ ruột của Hà Siêu Doanh vô cùng tự hào trước tin vui con gái mang bầu và quyết định thưởng nóng cho anh chàng “rể xịn” siêu biệt thự trị giá 1.500 tỷ đồng.

Bà Lương An Kỳ cũng đã chia sẻ với cánh phóng viên rằng, sau khi cặp đôi sinh con bình an sẽ tổ chức đám cưới. Hồi đầu tháng 6, Hà Siêu Doanh vừa được truyền thông chú ý đến với sính lễ toàn vàng ròng mà nhà trai mang sang nhà gái hỏi cưới. Sắp tới, cô sẽ lâm bồn sinh cặp song sinh.

Hà Du Quân: Soái ca với trí thông minh thiên tài

Hà Du Quân (1995) dù không hoạt động trong giới giải trí nhưng lại là nhân vật tốn nhiều giấy mực của truyền thông. Điển trai, giỏi giang với IQ gây choáng.

Từ năm 11 tuổi Du Quân đã giành giải trong cuộc thi toán học thế giới và được xem là thiên tài toán học. Sau đó anh theo học tại đại học Winchester, Anh.

Sau khi tốt nghiệp anh được hai trường đại học hàng đầu thế giới là đại học Oxford và đại học MIT, Mỹ mời nhập học. Năm 2016, cậu ấm họ Hà đã lựa chọn đại học MIT và đang là thạc sĩ tài chính trẻ nhất trong lịch sử trường đại học số một thế giới này.

Hà Du Quân luôn là chàng độc thân được khao khát nhất xứ Trung.

Ngay từ khi sinh ra, dù có hào quang chói sáng trên người, thế nhưng Hà Du Quân không vì thế mà chểnh mảng. Anh tự học tập, rèn luyện và chứng minh bản lĩnh của chính mình khi nhìn vào tấm gương thành công của bố.

Ngay từ khi còn nhỏ, con trai của "ông vua cờ bạc" đã nhận thức được tầm quan trọng của sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng. Chàng trai trẻ sinh năm 1995 cho biết: "Tôi chưa bao giờ bỏ lỡ một ngày nghỉ nào trong suốt những năm 20 tuổi".

 Khi bạn bè đăng ký học bốn khóa thì cậu đã chọn tám khóa trong một học kỳ. Vào dịp lễ Giáng sinh, mọi người bận rộn đi chơi và du lịch khắp nơi, Hà Du Quân vẫn ở nhà học tập chăm chỉ như thường lệ. Trước mỗi kỳ thi, thư viện không bao giờ vắng bóng cậu từ 5 giờ sáng.

Sau khi tốt nghiệp đại học tại Mỹ, anh đã từ chối rất nhiều lời mời từ các công ty danh tiếng trên toàn thế giới và quyết lập nghiệp riêng. Đáng nể là chàng trai sinh năm 95 lại không dựa dẫm và gia đình mà rời Hong Kong sang Thượng Hải lập nghiệp.

Hà Du Quân vừa cầu hôn hân dài Victoria"s Secret hơn anh 6 tuổi: Ming Xi Hề Mộng Dao.

Suốt nhiều năm liền, Hà Du Quân là chàng công tử độc thân được khao khát nhất xứ Trung. Danh sách người đẹp cặp kè cùng anh dài dằng dặc và toàn những cái tên đình đám.

Chỉ trong 3 năm, anh thay 6 người yêu, từ người mẫu quốc tế cho đến thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt. Anh từng hẹn hò với Yumi (thành viên nhóm BY2 Singapore), Kim Lim (tiểu thư đắt giá Singapore), sau đó là Coco và hiện tại là chân dài Victoria"s Secret Ming Xi Hề Mộng Dao.

Chuyện tình đình đám giữa anh với Hề Mộng Dao mới đây đã có cái kết viên mãn khi Hà Du Quân bao trọn ba tầng lầu một trung tâm thương mại để quỳ gối cầu hôn bạn gái bằng 99.999 đóa hồng và một chiếc nhẫn kim cương khổng lồ.

Hà Siêu Hân: Cô con gái út tài năng với cuộc sống nhẹ nhàng

Là em út trong gia đình gồm 17 người con, Hà Siêu Hân (1999) được bố mẹ và các anh chị bao bọc, có một cuộc đời bình yên, nhẹ nhàng và giàu sang.

Điều đặc biệt là Hà Siêu Hân cũng học hành giỏi giang không kém gì anh trai Hà Du Quân. Hà Siêu Hân thậm chí còn từ chối đại học Cambridge danh tiếng để theo học trường MIT giống anh.

Ngoài ra, Hà Siêu Hân còn biết chơi violin và từng đoạt giải vô địch điền kinh dành cho thanh niên Hong Kong.

Hà Siêu Hân và anh trai Hà Du Quân luôn rất thân thiết.

Với độ phủ sóng dày đặc của anh trai trên truyền thông, Hà Siêu Hân cũng được quan tâm tâm không kém. Hình ảnh tình cảm của 2 anh em trên Instagram của Hà Du Quân luôn được cư dân mạng ngưỡng mộ vì quá đỗi ngọt ngào.

Ngoài những cái tên xuất chúng trên, những người con khác của ông vua sòng bạc có cuộc đời khép kín hơn.

Người ta vẫn nói, cuộc đời một con người khi nhắm nhắt nhìn lại không chỉ nằm ở tiền tài, vật chất mà còn ở những thế hệ con cháu đã sinh ra và nuôi dạy nên người.

Nếu như vậy, hẳn Hà Hồng Sân đã có thể mãn nguyện khi thành công ở cả hai mặt, một về đế chế kinh doanh và một mặt về lĩnh vực dạy con. Bởi không cần là những bài học đao to búa lớn, thành công hiện tại của các con ông là bảo chứng cho khía cạnh làm bố của ông.

Theo Khám phá

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.