Toàn bộ tàu thuyền của Ninh Bình đã về nơi tránh trú bão an toàn

GD&TĐ - Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 1.861 tàu/5.724 lao động của tỉnh Ninh Bình đã về nơi neo đậu an toàn trước khi bão Wipha đổ bộ.

Khu neo đậu tàu thuyền tại cảng cá Ninh Cơ (Ninh Bình).
Khu neo đậu tàu thuyền tại cảng cá Ninh Cơ (Ninh Bình).

Trước diễn biến phức tạp của bão Wipha (bão số 3), tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các địa phương dừng các cuộc họp không thật cần thiết để tập trung ứng phó với mọi tình huống thiên tai.

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến và đường đi của bão; rà soát, kiểm tra, triển khai trên thực tế phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu theo phương châm “4 tại chỗ” chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc, thiết bị, nhất là tại các trọng điểm xung yếu để kịp thời triển khai xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Theo báo cáo nhanh từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, ngày 21/7, toàn tỉnh có 1.861 tàu với 5.724 lao động đã về nơi neo đậu và được đảm bảo an toàn. Trong đó, số tàu neo đậu trong tỉnh là 1.838 tàu/5.596 lao động; neo đậu ngoại tỉnh 23 tàu/128 lao động.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 782 lều chòi/894 lao động tại vùng đầm bãi nuôi trồng thủy sản (NTTS) ngoài đê, 45 cơ sở nuôi lồng bè/891 lồng bè trên các sông; có 35.265 ha NTTS, trong đó 26.107 ha NTTS nước ngọt và 9.158 ha NTTS mặn lợ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng thông báo diễn biến của bão Wipha và kêu gọi cho các chủ tàu cá, chủ ao đầm vùng nuôi trồng thủy sản vào bờ tránh trú bão.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, ông Thái Khắc Thành đã vướng vào lao lý và nhận một cái giá không hề nhỏ.

Ranh giới giữa nghiêm minh và khoan dung

GD&TĐ - Vụ người đàn ông bị tuyên 6 năm tù vì nuôi, bán gà lôi trắng ở Nghệ An đang tạo nên làn sóng tranh luận: Thế nào là “mức án nhân văn"?

Tại dự thảo Luật, Bộ Y tế đề xuất bổ sung một số hành vi nghiêm cấm khi thực hiện quảng cáo, kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, gồm hành vi quảng cáo thực phẩm sai sự thật. Ảnh minh hoạ

'Thực phẩm bẩn' không còn đất sống?

GD&TĐ - Theo Bộ Y tế, sau hơn 15 năm thi hành, Luật An toàn thực phẩm đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên còn phát sinh một số bất cập...