Sơn La: Thẩm mĩ viện Phương Linh hoạt động “chui”

Hậu quả là một khách hàng đã bị hoại tử khi thực hiện nâng mũi. Chủ cơ sở này là bà Đinh Thị Diệu Linh - vợ ông Quàng Hồng Phương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp Sơn La.

Không có phép vẫn "qua mặt" Sở Y tế

Trước đó, Báo GD&TĐ đăng tải bài viết "Sơn La: Ai "bảo kê" cho "Thẩm mỹ viện Phương Linh"?". Sau khi đăng tải, bài viết nhận được đồng tình của một bộ phận dư luận, bất bình trước sự bất chấp pháp luật của cơ sở thẩm mỹ này. Ông Quàng Hồng Phương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Sơn La là chồng của bà Đinh Thị Diệu Linh - chủ "Thẩm mỹ viện Phương Linh" có địa chỉ tại Tổ 3, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Ngày 9/7, Báo GD&TĐ có buổi làm việc với đại diện Sở Y tế Sơn La. Thành phần gồm bà Vũ Thanh Bình, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Dược; bà Mùi Thị Trung Hậu - Chánh Thanh tra Sở Y tế và bà Quàng Thị Lan - Thanh tra viên Sở Y tế.

Theo bà Quàng Thị Lan, thời điểm cuối năm 2019, tại Sơn La, các cơ sở thẩm mỹ mọc lên như nấm. Trên các trang mạng xã hội rộ lên thông tin, quảng cáo nhiều loại hình thẩm mỹ, phẫu thuật nhằm lôi kéo khách hàng. Trong số đó có Thẩm mỹ viện Phương Linh. Trước tình hình trên, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Sở Y tế tổ chức kiểm tra, rà soát trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu vực thành phố Sơn La.

"Trước kia, thành phố Sơn La không có cơ sở thẩm mỹ nào. Giai đoạn cuối năm 2019 thì bùng phát. Các cơ sở đồng loạt chuyển biển từ làm môi, mắt, mi… sang thành cơ sở thẩm mỹ. Khi họ đổi biển, bên Phòng Nghiệp vụ Y - Dược có rà soát thì họ không nằm trong danh sách quản lý, tức là họ không có phép. Khi họ hoạt động, không có phép thì Sở Y tế không hề nắm được. Vì chỉ có những cơ sở nộp hồ sơ lên thì Sở Y tế mới quản lý được", bà Lan nói.

Cũng theo bà Lan, khi làm việc với Thẩm mỹ viện Phương Linh, bà Đinh Thị Diệu Linh cho biết, chỉ quảng cáo phẫu thuật thẩm mỹ để gom khách rồi chuyển về Hà Nội (?). Không thực hiện việc phẫu thuật thẫm mỹ tại Sơn La.

Sơn La: Thẩm mĩ viện Phương Linh hoạt động “chui” ảnh 1
Hoạt động khai trương của cơ sở thẩm mỹ “chui” được tổ chức tưng bừng.

"Chồng em giữ hết toàn bộ giấy tờ"

Ngày 11/11/2019, Sở Y tế Sơn La ban hành Quyết định "kiểm tra đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; Lĩnh vực dịch vụ thẩm mỹ đối với các cơ sở hành nghề tư nhân trên địa bàn thành phố Sơn La năm 2019". Thành phần đoàn kiểm tra gồm 5 người. Trong đó, bà Mùi Thị Trung Hậu, Chánh Thanh tra Sở Y tế làm trưởng đoàn kiểm tra này.

Ngày 26/12/2019, đoàn kiểm tra trên có báo cáo kết quả. Theo đó, đã thực hiện kiểm tra tại 6 cơ sở thẩm mỹ đóng trên địa bàn, trong đó có "Thẩm mỹ viện Phương Linh".

Thời điểm kiểm tra, chủ "Thẩm mỹ viện Phương Linh" là bà Đinh Thị Diệu Linh không cung cấp được hồ sơ pháp lý liên quan. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản và hẹn chủ cơ sở lên làm việc tại Thanh tra Sở Y tế để cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến cơ sở thẩm mỹ, phục vụ công tác kiểm tra. Tuy nhiên, bà Linh đã không đến làm việc theo thời gian đã hẹn.

"Khi đến kiểm tra, chủ cơ sở là bà Linh có nói với chúng tôi rằng cơ sở có đủ giấy tờ, thủ tục. Khi chúng tôi đề nghị cung cấp thì cô ấy bảo là "chồng (ông Quàng Hồng Phương - Giám đốc Sở Tư pháp Sơn La) em giữ hết toàn bộ giấy tờ" nên rất khó khăn cho chúng tôi khi kiểm tra cơ sở này. Chúng tôi mới yêu cầu mang hồ sơ lên Sở để làm việc, đợi mãi hàng tiếng đồng hồ cũng chẳng có. Rồi sau chúng tôi có hẹn lên, đến ngày hẹn cũng chẳng thấy lên", bà Mùi Thị Trung Hậu nói.

Sau đợt kiểm tra, liên tiếp trong các ngày 20 và 27/11/2019, Thanh tra Sở Y tế Sơn La đã ban hành các Thông báo số 12, 13 gửi tới bà Đinh Thị Diệu Linh. Đề nghị bà Linh dừng ngay hoạt động của cơ sở thẩm mỹ đến khi xuất trình được đầy đủ các giấy tờ có liên quan chứng minh cơ sở đủ điều kiện hoạt động hợp pháp cho Thanh tra Sở Y tế. Tuy nhiên, bà Linh đã không có mặt sau hai lần thông báo của Thanh tra Sở Y tế.

Sau hai thông báo, cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động khi đã bị "tuýt còi". Bất chấp cả "lệnh" tạm dừng hoạt động đối với loại hình kinh doanh không cần thiết theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, trừ dịch bệnh Covid-19.

Đặc biệt, khi phẫu thuật “chui” khiến khách hàng bị hoại tử mũi thì chủ cơ sở "bỏ của chạy lấy người’. Nhân viên (Lù Thị Hồng Thắm - người được cho là đã trực tiếp tham gia phẫu thuật) cũng "phủi tay". Báo GD&TĐ đã liên hệ với ông Quàng Hồng Phương để làm rõ một số nội dung liên quan song vị Giám đốc Sở Tư pháp này cũng không trả lời.

Dư luận đang hoài nghi về tính tiền phong, gương mẫu của một cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò người đứng đầu của một cơ quan thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật như Sở Tư pháp tỉnh Sơn La.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.