Sôi động Dự án Áo dài của Trường Mầm non Thực hành Hoa Sen

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cô và trò Trường Mầm non Thực hành Hoa Sen (Trường Cao đẳng Sư phạm TW) thực hiện Dự án Áo dài đã thu hút đông đảo trẻ tham gia trải nghiệm.

Lớp Mẫu giáo lớn C6, Trường Mầm non Thực hành Hoa Sen (Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương) hào hứng với Dự án Áo dài.
Lớp Mẫu giáo lớn C6, Trường Mầm non Thực hành Hoa Sen (Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương) hào hứng với Dự án Áo dài.

Áo dài Việt Nam vừa mang truyền thống lại vừa hiện đại, có thể làm trang phục của các giáo viên khi đứng lớp, đồng phục đi học, mặc để tiếp khách trang trọng hay những dịp lễ, Tết…

Áo dài có rất nhiều loại, nhiều kiểu dáng khác nhau: Áo dài tứ thân, áo dài có hai tà, may cách điệu… nhưng đều có nét đẹp khác nhau mang lại nét duyên dáng của phụ nữ Việt Nam. Áo dài thường được may bằng nhiều chất liệu vải khác nhau nên cần được bảo quản cẩn thận, khi cất phải treo lên móc, giặt bằng tay…Ngày nay, Áo dài được may phù hợp cho cả nam và nữ. Đây chính là điểm đặc biệt của trang phục này.

Cô Đào Thị Trang – giáo viên lớp C6 chia sẻ: “Áo dài luôn chiếm trọn trái tim của mỗi con người Việt Nam. Trải qua những quãng thời gian thăng trầm cùng với những cải cách, biến hoá nhưng áo dài luôn là loại trang phục được người dân Việt Nam tin yêu nhất. Chính vì ý nghĩa đó, chúng tôi thực hiện Dự án này với mong muốn được giới thiệu, chia sẻ với trẻ mẫu giáo lớn. Qua đó, các em không chỉ tiếp cận với nét văn hoá đẹp đẽ của người Việt Nam mà còn hiểu hơn ý nghĩa của trang phục truyền thống này. Đặc biệt, đây là giai đoạn quan trọng để tích luỹ thêm kiến thức, sự hiểu biết, cách mô tả, rèn luyện kỹ năng tự tin trong biểu diễn để sẵn sàng tâm thế bước vào lớp 1”.

Theo đó, để thực hiện Dự án, cô và trò lớp C6, Trường Mầm non Thực hành Hoa Sen đã chuẩn bị trang phục, trang trí góc may đo, thực hiện bộ ảnh triển lãm…Đặc biệt, trẻ được học cấu tạo Áo dài, sau đó tự tay may đo trên các chất liệu khác nhau. Nhiều trẻ khéo léo khâu theo hướng dẫn của cô giáo và hào hứng khi hoàn thiện sản phẩm. Ngoài ra, trẻ còn được tham gia hoạt động phân biệt chất liệu may Áo dài, tự thiết kế một bộ trên giấy. Cuối cùng, các em được mặc và tự tin trình diễn Áo dài trên nền nhạc.

Cô Phạm Thị Kim Huê, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thực hành Hoa Sen cho biết: “Nhà trường thực hiện rất nhiều Dự án cho trẻ ở các độ tuổi khác nhau như Dự án Khủng long, Dự án Ánh sáng,…Mỗi Dự án mang đến cảm giác mới mẻ cho trẻ, trong đó có Dự án Áo dài. Đây không còn là tiết học trải nghiệm đơn thuần mà thông qua đó giáo dục cho các cháu hiểu, giữ gìn, phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Bên cạnh đó còn là nét văn hoá trong trang phục truyền thống để trẻ hiểu hơn, biết trân trọng và cảm nhận được “Nét Việt” khi hình ảnh Áo dài thường được sử dụng trong những dịp quan trọng, hay ngày lễ, Tết,…”.

Dưới đây là những hình ảnh của trẻ Trường Mầm non Thực hành Hoa Sen khi tham gia Dự án Áo dài:

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ