Xây dựng trường học không khói thuốc: Mỗi học sinh là một tuyên truyền viên

GD&TĐ - Vai trò của học sinh trong công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày càng trở nên quan trọng.

Trường THCS An Dương tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá tới học sinh.
Trường THCS An Dương tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá tới học sinh.

Không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ, học sinh còn là những “tuyên truyền viên nhỏ tuổi” tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp sống khỏe, nói không với khói thuốc trong học đường.

Phát huy tính tự giác

Trong bối cảnh thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, đang len lỏi vào môi trường học đường với nhiều hình thức tinh vi, vai trò của học sinh trong công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày càng trở nên quan trọng.

Phát huy vai trò chủ động của học sinh qua truyền thông học đường, những năm gần đây, ngành Giáo dục Hải Phòng đẩy mạnh nhiều hình thức tuyên truyền sáng tạo, trong đó nổi bật là các chương trình phát thanh học đường, phát thanh măng non – nơi học sinh trực tiếp tham gia xây dựng nội dung và truyền tải thông điệp.

Đây không chỉ là kênh thông tin gần gũi mà còn tạo điều kiện để học sinh thể hiện tiếng nói, quan điểm của mình về những vấn đề xã hội, trong đó có tác hại của thuốc lá.

Cô Trần Thị Thúy Nga, Hiệu trưởng Trường THCS An Dương, phường An Dương chia sẻ, nhà trường thường xuyên truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá trên các kênh thông tin.

Thông qua các bài phát thanh, câu chuyện thực tế, tiểu phẩm, hay thông điệp ngắn gọn, giúp học sinh nâng cao nhận thức về những nguy cơ nghiêm trọng của thuốc lá và thuốc lá điện tử.

Nội dung tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc cảnh báo các bệnh lý nguy hiểm như ung thư phổi, tim mạch, mà còn nhấn mạnh tác động tiêu cực đến trí nhớ, khả năng tập trung và sự phát triển toàn diện của lứa tuổi học sinh. Đặc biệt, qua chương trình phát thanh học đường, các em là những tuyên truyền viên tích cực lan toả thông điệp “trường học xanh” tới các bạn.

Không thử dù chỉ một lần

Em Nguyễn Hữu Đạt, lớp 9D8, Trường THCS An Dương cho biết, qua chương trình phát thanh măng non, chúng em cùng tạo ra “diễn đàn” chia sẻ, kêu gọi bạn bè nói không với thuốc lá. Những thông điệp như “Không thử dù chỉ một lần”, “Hãy là người thông minh và bản lĩnh” hay “Chung tay xây dựng trường học không khói thuốc” được lan tỏa mạnh mẽ, tạo hiệu ứng tích cực trong toàn trường.

Bên cạnh đó, học sinh còn tham gia thiết kế bài giảng, vẽ tranh, làm video truyền thông, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá. Việc lồng ghép nội dung này vào hoạt động ngoại khóa giúp nâng cao tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ chính mình và cộng đồng.

Thông tin từ Sở GD&ĐT Hải Phòng, ngành Giáo dục đã chỉ đạo các nhà trường triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phòng, chống tác hại của thuốc lá trong học sinh. Nội dung này được đưa vào kế hoạch giáo dục, tiêu chí thi đua, nội quy nhà trường; đồng thời gắn với phong trào xây dựng “Trường học không khói thuốc”, “Trường học xanh – sạch – đẹp – an toàn”.

Tuy nhiên, một thách thức lớn hiện nay là tình trạng mua bán, rủ rê sử dụng thuốc lá điện tử qua mạng xã hội. Với đặc điểm nhỏ gọn, dễ ngụy trang và quảng cáo hấp dẫn, thuốc lá điện tử đang được tiếp cận học sinh thông qua các nền tảng trực tuyến, hội nhóm kín, thậm chí là qua bạn bè cùng trang lứa.

Hình thức giao dịch nhanh chóng, khó kiểm soát khiến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng này, ngành Giáo dục yêu cầu các nhà trường tăng cường tuyên truyền về nhận diện thuốc lá điện tử, các chiêu trò quảng cáo trên mạng, cũng như hậu quả pháp lý liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng sản phẩm này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong giáo dục nghề nghiệp

GD&TĐ - Trong bối cảnh giáo dục nghề nghiệp chuyển mạnh theo hướng gắn với thị trường lao động, nhu cầu huy động chuyên gia, kỹ sư, nghệ nhân từ doanh nghiệp tham gia đào tạo ngày càng gia tăng; đặc biệt ở các mô hình đào tạo gắn với sản xuất, nơi thời lượng thực hành chiếm tới 55-75% chương trình đào tạo.

Học sinh TPHCM tham gia chương trình Tư vấn mùa thi 2026. Ảnh minh họa: INT

IELTS không còn là 'vé vào đại học'

GD&TĐ - Mùa tuyển sinh năm nay ghi nhận nhiều cơ sở giáo dục đại học điều chỉnh cách sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong xét tuyển.

NATO sẽ ra sao nếu thiếu Mỹ?

NATO sẽ ra sao nếu thiếu Mỹ?

GD&TĐ - Giáo sư Sten Rynning cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times (NYT) rằng ông Trump khó có thể thực hiện lời đe dọa rời khỏi NATO.