Sóc Trăng tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm khu vực trường học

GD&TĐ - Tỉnh Sóc Trăng tăng cường kiểm tra kinh doanh các loại đồ ăn, thức uống xung quanh khu vực cổng trường và trong khuôn viên trường học.

Bán hàng rong trước trường học tại Sóc Trăng.
Bán hàng rong trước trường học tại Sóc Trăng.

Trước thông tin một số học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có vấn đề về sức khỏe khi sử dụng nước uống được phát miễn phí trước cổng trường, UBND tỉnh Sóc Trăng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân mua bán các sản phẩm, thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Ngày 7/12, ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: Qua theo dõi thông tin, có một số học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh có vấn đề về sức khỏe khi uống nước được phát miễn phí trước cổng trường học, UBND tỉnh đã có văn bản giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Sở GD&ĐT và UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra các tổ chức, cá nhân mua bán xung quanh khu vực cổng trường và trong khuôn viên trường học kinh doanh các loại đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc. Đặc biệt là các thực phẩm được cơ quan chức năng cảnh báo có chất gây nghiện, có hại cho sức khỏe; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đối với Sở GD&ĐT, chỉ đạo các trường THPT, các cơ sở GDTX, các Phòng GD&ĐT thực hiện nghiêm túc các văn bản đã chỉ đạo, hướng dẫn trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong học đường. Đối với hiệu trưởng các trường, sau khi xảy ra vụ việc (nếu có) thì phải báo ngay cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để kịp thời chỉ đạo khắc phục, có hướng xử lý phù hợp, đúng quy định pháp luật.

Đẩy mạnh tuyên truyền đến giáo viên và phụ huynh để nhắc nhở học sinh không nhận thức ăn, nước uống từ người lạ phát miễn phí, không mua đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc, các thực phẩm được cảnh báo có chất gây nghiện...

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp chấn chỉnh tình trạng mua bán các mặt hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc được bày bán xung quanh cổng trường hoặc trong khuôn viên trường.

Chỉ đạo Công an huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan và các cơ sở giáo dục trên địa bàn nắm chặt tình hình; thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong việc mua bán các loại thực phẩm, hàng hoá cho học sinh tại các trường học phải có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho học sinh là trên hết...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hội viên Chi hội phụ nữ bản Hỏm Hốc tìm hiểu mô hình kinh tế của gia đình chị Lò Thị Mông.

Chị Mông làm kinh tế giỏi

GD&TĐ - Trong cuộc sống vô vàn khó khăn, chị Lò Thị Mông đã vươn lên để trở thành một trong những hội viên làm kinh tế giỏi ở Tuần Giáo (Điện Biên).

Những ngày tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tiếp đón hàng chục đoàn du khách từ khắp nơi tìm về mỗi ngày, trong đó có nhiều đoàn học sinh cùng thầy cô giáo. Ảnh minh họa: ITN

Cảm thụ văn học: Khúc tráng ca bất tử

GD&TĐ - Với lòng xúc động và cảm kích về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, nhà thơ Vương Trọng đã sáng tác “Khúc tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn”...

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức thăm và tặng quà gia đình có công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NTCC

Tri ân những mất mát, hy sinh

GD&TĐ - Ngành Giáo dục các địa phương, trường học đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lòng biết ơn đến gia đình có công.

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...