Sóc Trăng: Chấn chỉnh quản lý, giáo dục học sinh giữ gìn vệ sinh môi trường

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Để khắc phục những hạn chế này, Sở GD&ĐT đã có văn bản đề nghị hiệu trưởng các trường phổ thông ngoài việc đăng tải thông tin trên website của đơn vị, các trường cũng cần phải có các biểu bảng niêm yết tại các phòng làm việc để phục vụ cho công tác quản lý dạy và học.

Các biểu bảng cần phải có và phải được bố trí tại những vị trí thích hợp, đồng thời cũng phải được cập nhật thường xuyên, kịp thời phục vụ người xem gồm: Sơ đồ nhà trường, nội quy cơ quan, nội quy học sinh, văn hóa giao tiếp ứng xử trong trường học, bảng công khai, bảng thông báo thông tin của trường (cho học sinh, phụ huynh học sinh, người dân cần biết);

Sơ đồ cơ cấu tổ chức nhà trường, lịch công tác của lãnh đạo trường, danh sách CB, GV, NV (giới tính, dân tộc, trình độ chuyên môn ...), bảng thống kê số liệu học sinh hàng tháng (có tên GVCN), bố trí nơi niêm yết kế hoạch hoạt động của các tổ chức đoàn thể và các tổ chuyên môn ...

Các trường phải hoàn thành việc niêm yết trên trong tháng 10/2018.

Hiệu trưởng cần quán triệt cho giáo viên Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định về đạo đức nhà giáo, đồng thời phối hợp với Công đoàn và Đoàn trường thường xuyên nhắc nhở giáo viên trong việc thực hiện trang phục khi đến trường và lên lớp dạy phải lịch sự, gọn gàng, phù hợp với môi trường giáo dục, không gây phản cảm. Quan hệ ứng xử đúng mực, lịch sự trong giao tiếp với đồng nghiệp, với nhân dân, phụ huynh học sinh và học sinh.

Tăng cường công tác giáo dục học sinh biết giữ gìn vệ sinh trong và ngoài lớp học, không vứt rác bừa bãi, nâng cao ý thức chăm sóc hoa kiểng, trồng cây xanh tạo vẻ mỹ quan sân trường; thực hiện tốt nếp sống văn minh, lịch sự biết chào hỏi thầy, cô và khách đến trường, đến lớp; biết nói lời “cám ơn” khi được giúp và biết nói lời “xin lỗi” khi làm sai. Tất cả học sinh phải thuộc và hát đúng lời bài Quốc ca trong các buổi chào cờ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.