Sốc: Barca bị trừ điểm ngay vòng bảng Champions League mùa tới?

GD&TĐ - Barcelona đang đối mặt với nguy cơ bị UEFA trừng phạt nghiêm khắc sau khi tiếp tục vi phạm luật công bằng tài chính (FFP) năm thứ hai liên tiếp.

Theo thông tin từ tờ The Times, gã khổng lồ xứ Catalan vừa thất bại trong việc kháng cáo án phạt 420.000 bảng Anh tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), liên quan đến việc báo cáo sai lệch lợi nhuận hồi tháng 10/2024.

Phán quyết từ CAS trước đó đã cảnh báo Barcelona rằng họ sẽ phải nhận hình phạt nặng hơn nếu tái phạm.

Nguồn tin cho biết, UEFA đã xác định Barcelona tiếp tục vi phạm FFP và đang xem xét áp dụng những chế tài nghiêm khắc.

Án phạt mà cơ quan điều hành bóng đá châu Âu có thể đưa ra với nhà tân vô địch La Liga bao gồm giảm số lượng cầu thủ được đăng ký cho Champions League mùa tới hoặc thậm chí trừ điểm ngay từ vòng bảng.

Barca đã vào bán kết Champions League năm nay nhưng để thua trước đội vào chung kết là Inter Milan .

barcelonas-lamine-yamal-stands-d.jpg
Barcelona đang phải đối mặt với án phạt nghiêm khắc từ UEFA do vi phạm các quy tắc tài chính 2 năm liên tiếp.

Hai đại diện Ngoại hạng Anh là Chelsea và Aston Villa cũng bị cáo buộc vi phạm FFP. Tuy nhiên, do mới vi phạm lần đầu nên UEFA nhiều khả năng họ chỉ bị phạt tiền.

Chelsea lẫn Aston Villa hiện đã có các cuộc đàm phán với Ban Kiểm soát Tài chính câu lạc bộ của UEFA (CFCB) để tìm giải pháp xử lý tài chính.

UEFA dự kiến sẽ công bố các mức phạt cụ thể đối với Barcelona, Chelsea và Aston Villa trong tháng này.

Barcelona thời gian qua đã áp dụng nhiều biện pháp tài chính táo bạo nhằm giải quyết khó khăn. Năm 2022, họ từng bán 10% bản quyền truyền hình trong vòng 25 năm để thu về 225 triệu bảng Abg, sau đó tiếp tục bán thêm 15% với giá 337 triệu bảng Anh.

Tuy nhiên, UEFA không chấp nhận các khoản thu này là "doanh thu hoạt động" mà coi là "lợi nhuận từ việc bán tài sản vô hình", vốn không được tính vào hạn mức FFP.

Về phía Chelsea, vi phạm của đội bóng thành London xuất phát từ việc UEFA không công nhận thương vụ bán đội nữ với giá 220 triệu bảng cho công ty "chị em", trong khi luật tài chính của Premier League lại cho phép.

Theo luật mới của UEFA, các câu lạc bộ chỉ được lỗ tối đa 170 triệu bảng trong 3 năm và không được chi quá 80% doanh thu cho chi phí bóng đá, tỷ lệ này sẽ giảm xuống còn 70% từ mùa giải tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ