Sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng về nghi vấn chương trình GWIS tại trường Newton

Trường THCS - THPT Quốc tế Newton (Hà Nội). Ảnh internet
Trường THCS - THPT Quốc tế Newton (Hà Nội). Ảnh internet

Trước vấn đề này, chiều 12/4, bà Bùi Thị Minh Nga– Phó phòng Giáo dục Trung học (Sở GD&ĐT Hà Nội) – đã trả lời báo chí và cho biết:

Từ ngày 8/4/2018 đến ngày 11/4/2018, ông Philip Nguyễn – Chủ tịch HĐQT Trường Newton đã có buổi làm việc với Sở GD&ĐT Hà Nội, Bộ GD&ĐT để để cung cấp giấy tờ, thông tin cần thiết, minh chứng tính pháp lý và thực tế của Trường George Washington International School, làm rõ thêm một số thông tin về hoạt động của nhà trường; đồng thời làm việc với Đại sứ quán Mỹ và đã được Đại sứ quán Mỹ chứng thực tính hợp pháp của bằng tốt nghiệp THPT do Trường George Washington International School cấp cho những học sinh học chương trình GWIS tại Trường Newton.

Cũng theo bà Bùi Thị Minh Nga, khi cơ sở giáo dục muốn triển khai một chương trình liên kết đào tạo với một đơn vị nước ngoài, trước hết cần phải lập đề án thực hiện thí điểm chương trình mà cơ sở lựa chọn liên kết. Trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, các năng lực đào tạo, khung chương trình chi tiết, phân phối chương trình, mẫu văn bằng chứng chỉ (nếu có) và báo cáo về đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy chương trình liên kết, cùng cơ sở vật chất của nhà trường đáp ứng với chương trình.

Sau đó, cung cấp hồ sơ pháp lý của đơn vị đối tác bao gồm: Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động, giấy xác nhận tình trạng hoạt động của đối tác, xác nhận kiểm định của giáo dục vùng, tiểu bang, nước...; hồ sơ nhân sự của Hiệu trưởng và các hồ sơ pháp lý của giáo viên nước ngoài tham gia giảng dạy chương trình đó theo đúng yêu cầu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động, bằng cấp, hộ chiếu, visa…

Bà Bùi Thị Minh Nga – Phó phòng Giáo dục Trung học (Sở GD&ĐT Hà Nội)
Bà Bùi Thị Minh Nga – Phó phòng Giáo dục Trung học (Sở GD&ĐT Hà Nội) 

“Chủ trương chủ động hội nhập quốc tế về giáo dục còn nhiều việc phải trao đổi và thống nhất trong quản lý của các sở, ban, ngành, nhưng cố gắng hướng tới việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường với những yêu cầu chặt chẽ về chuyên môn, tránh tình trạng liên kết những chương trình quốc tế chưa có giá trị cao; cũng tránh trường hợp gây khó dễ cho các cơ sở giáo dục khi muốn có nhiều lựa chọn cho học sinh."

Sở GD&ĐT Hà Nội luôn hỗ trợ và động viên các nhà trường có điều kiện thực hiện chương trình quốc tế để nâng cao hơn một bặc năng lực sử dụng tiếng Anh của người học” - bà Bùi Thị Minh Nga chia sẻ.

Trong công văn số 102-18/CV-THCS&THPT Newton gửi Sở GD&ĐT Hà Nội ngày 3/4/2018, Trường Newton cho rằng, thông tin trên mạng xã hội về chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Newton với Trường George Washington International School (chương trình GWIS) là sai sự thật.

Trường này còn cho rằng, đến nay, sau 6 năm thực hiện, chương trình GWIS ngày càng thu hút sự quan tâm lựa chọn của nhiều học sinh và phụ huynh; số lượng học sinh đăng ký theo chương trình GWIS tăng nhanh qua mỗi năm học.

Chương trình GWIS đã góp phần quan trọng tạo nên chất lượng đào tạo của Trường Newton với hàng trăm giải học sinh giỏi hàng năm ở các môn Tiếng Anh, Toán Tiếng Anh, Khoa học bằng Tiếng Anh; đồng thời, mở ra nhiều cơ hội cho các thế hệ học sinh Việt Nam được tiếp cận với các chương trình giáo dục tiên tiến trên thế giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ