Số ca tử vong do Covid-19 trên thế giới giảm, WHO cảnh báo làn sóng dịch mới

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 234.005.092 ca mắc Covid-19, gồm 463.130 ca mới. Số ca tử vong là 4.787.196 ca, gồm 8.481 ca mới.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19.
Tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Báo cáo của WHO về số ca tử vong do Covid-19 trên toàn cầu tiếp tục giảm trong tuần qua. Ước tính có khoảng 3,3 triệu ca mắc mới và khoảng 55.000 ca tử vong, giảm 10% mỗi hạng mục.

Trong đánh giá thường xuyên về đại dịch được công bố hôm 28/9, WHO cho biết số ca mắc mới giảm mạnh nhất là ở Trung Đông, Tây Thái Bình Dương và châu Mỹ.

WHO lần đầu tiên báo cáo sự giảm đáng kể các ca mắc vào giữa tháng 9 với 4 triệu ca mới. Sự sụt giảm đã được ghi nhận ở tất cả các khu vực trên thế giới.

WHO cho biết tất cả các khu vực đều báo cáo số ca tử vong giảm hơn 15%, ngoại trừ châu Âu, nơi có số người chết tương tự như tuần trước và châu Phi với mức tăng 5%.

Ở châu Á, số ca tử vong giảm 1/4.

Tuy nhiên, WHO cho biết có thể sẽ có làn sóng dịch mới khi Bắc bán cầu bước vào mùa đông. Covid-19 thường dễ lây lan hơn khi mọi người dành nhiều thời gian hơn trong nhà.

Tại Mỹ, những người đã được tiêm chủng dường như lo lắng nhiều hơn người chưa tiêm chủng. Một cuộc khảo sát từ Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề Công cộng AP-Norc cho thấy những người lớn tuổi được tiêm phòng có xu hướng đeo khẩu trang, tránh đám đông và đi lại dù đã tiêm phòng. Trong khi đó ngày càng nhiều người chưa tiêm phòng đang lên kế hoạch đi du lịch, tổ chức các cuộc tụ họp nhóm, quay trở lại các phòng tập và nhà thờ.

Tiến sĩ Irwin Redlener – chuyên gia về y tế cộng đồng – cho biết mối quan tâm của những người chưa được tiêm chủng về virus thấp hơn vì họ “coi thường khoa học”.

Nga tiếp tục báo cáo số ca tử vong vì Covid-19 cao kỷ lục trong ngày thứ 2 liên tiếp với 857 ca. Tuy nhiên nhà chức trách cho biết không xem xét áp dụng các biện pháp hạn chế trên toàn quốc.

Số ca mắc mới cũng gia tăng trong những tuần gần đây, tăng từ 18.000 ca một ngày vào giữa tháng 9 lên khoảng 22.000 ca trong tuần này. Hôm qua, Nga báo cáo 22.430 ca mới. Tổng cộng Nga có hơn 7,4 triệu ca mắc và hơn 206.000 ca tử vong.

Theo National News/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ