Số ca mắc Covid-19 toàn cầu vượt 11 triệu, TT Brazil phản đối đeo khẩu trang

Số ca mắc Covid-19 toàn cầu vượt 11 triệu, TT Brazil phản đối đeo khẩu trang

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sẽ sớm nhận kết quả từ các thử nghiệm lâm sàng đối với thuốc có thể hiệu quả trong việc chống Covid-19. Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết hôm qua.

"Gần 5.500 người ở 38 quốc gia đã được tuyển trong cuộc Thử nghiệm đoàn kết" – ông nói khi đề cập tới các nghiên cứu lâm sàng mà WHO đang tiến hành – "Chúng ta chờ kết quả trong vòng 2 tuần nữa"

Mỹ có 2.890.409 ca, gồm 54.725 ca mới. Số ca tử vong là 132.101 ca, gồm 616 ca mới. Bang Alabama và một vài bang khác của Mỹ báo cáo mức tăng kỷ lục số ca mắc mới hôm qua khi hạt đông nhất của bang Florida áp lệnh giới nghiêm trước Ngày độc lập vào cuối tuần này, sau đó bang Arkansas cũng làm điều tương tự  và yêu cầu người dân đeo khẩu trang nơi công cộng.

Các bang North Carolina, South Carolina, Tennessee và Alaska đều tăng mạnh về số ca mắc Covid-19 trong ngày. Bang Texas lập đỉnh mới về số người nhập viện.

Brazil có 1.543.341 ca mắc, trong đó có 41.988 ca mới. Số ca tử vong là 63.254 ca, gồm 1.264 ca mới. Khi virus corona tiếp tục hoành hành trong bối cảnh Brazil nới lỏng các biện pháp chống dịch, người ta lo ngại số ca Covid-19 sẽ tiếp tục tăng nhanh tại quốc gia này. Ở Rio de Janeiro, những đám đông ăn uống trên vỉa hè của một bãi biển trong đêm đầu tiên các quán bar được mở cửa trở lại. Vào tuần sau, thành phố Sao Paulo lớn nhất và chịu ảnh hưởng nặng nhất của Covid-19 tại Brazil cũng cho hoạt động lại các quán bar, nhà hàng.

TT Jair Bolsonaro hôm qua cản trở một đạo luật yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng để ngăn ngừa virus corona lây lan. Ông đã dùng quyền phủ quyết để loại bỏ những quy định bắt buộc mọi người phải đeo khẩu trang trong cửa hàng và nhà thờ. Ông cho rằng luật này là vi hiến. Hiện quốc hội phải xem xét các quyền phủ quyết của TT và quyết định về các luật trên.

Anh có 284.276 ca mắc, gồm 519 ca mới. Số ca tử vong là 44.131 ca, gồm 136 ca mới. Thủ tướng Boris Johnson lưu ý người dân nên "tận hưởng mùa hè một cách an toàn" và tiếp tục tuân thủ giãn cách xã hội khi các quán bar và nhà hàng mở cửa trở lại. Ông cho rằng khi số ca mắc tăng mạnh ở thành phố Leicester – nơi một số giới hạn chống dịch được áp đặt lại – cho thấy "virus vẫn còn ở lại với chúng ta". TT Johnson cho biết ông không nghi ngờ gì về việc lệnh phong tỏa đã cứu "hàng trăm ngàn" mạng sống nhưng tạo ra "tác động tàn phá" đối với nền kinh tế.

Mexico có 238.511 ca mắc, gồm 6.741 ca mới. Số ca tử vong là 29.189, gồm 679 ca mới. Số ca tử vong thực sự vì Covid-19 tại Mexico gần gấp đôi so với con số chính thức của chính phủ - theo một cơ quan của nhà nước. Theo đó, số ca tử vong vì nCov nước này hiện hơn 50.000.

Venezuela có 6.537 ca mắc, gồm 264 ca mới. Số ca tử vong là 59, gồm 2 ca mới. Nước này sẽ áp đặt trở lại các biện pháp phong tỏa vào tuần sau khi số ca mắc lan rộng tại quốc gia này – Phó TT Delcy Rodriguez tuyên bố. Kế hoạch này bao gồm 7 ngày phong tỏa toàn thể, tiếp theo là 7 ngày nới lỏng phong tỏa. Trong thời gian này, người dân sẽ được phéo rời nhà và các doanh nghiệp được mở cửa một phần. Phát biểu trên truyền hình, bà Rodriquez nói rằng tuần qua đã chứng kiến số ca mắc mới và số ca tử vong vì Covid-19 cao kỷ lục.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Nga có 667.883 ca mắc (6.718 ca mới), Ấn Độ có 649.889 ca mắc (22.721 ca mới), Iran có 235.429 ca mắc (2.566 ca mới), Ả rập xê út có 201.801 ca mắc (4.193 ca mới), Đức có 197.000 ca (238 ca mới), Trung Quốc có 83.542 ca (5 ca mới)...

Theo Worldmeter/CNA/CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ