Cụ thể, trường hợp vi phạm phải chịu từ một đến ba roi nếu các biện pháp kỷ luật khác không hiệu quả.
Bộ trưởng Giáo dục Singapore, ông Desmond Lee, khẳng định hình phạt đánh roi chỉ được sử dụng như biện pháp cuối cùng. Việc thi hành cần có phê duyệt của hiệu trưởng và chỉ giáo viên được ủy quyền được phép đánh học sinh.
Theo ông Lee, nhà trường sẽ cân nhắc mức độ trưởng thành của học sinh cũng như khả năng giúp các em nhận thức được tính nghiêm trọng của hành vi. Sau khi bị phạt, học sinh tiếp tục được theo dõi sức khỏe và hỗ trợ tư vấn tâm lý.
Hình phạt chỉ áp dụng với nam sinh vì theo Luật Tố tụng Hình sự Singapore, nữ giới không phải chịu hình thức xử phạt này.
Quy định mới đang gây ra tranh cãi và được đưa ra thảo luận tại Quốc hội Singapore. Các tổ chức nhân quyền nhiều lần chỉ trích Singapore vì vẫn duy trì hình phạt thể xác trong giáo dục và tư pháp hình sự. Tuy nhiên, số khác đánh giá đây là biện pháp để răn đe những người có nguy cơ phạm tội và các hành vi sai trái nghiêm trọng.
Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhiều bằng chứng khoa học cho thấy việc trừng phạt thể xác đối với trẻ em gây ảnh hưởng tiêu cực về thể chất lẫn tinh thần.