Singapore muốn giảm áp lực từ điểm số

GD&TĐ - Bộ trưởng Giáo dục, ông Chan Chun Sing, mới đây cho rằng Singapore cần loại bỏ những thước đo thành công thiếu chính xác, như điểm số học tập và tạo cơ hội để thanh thiếu niên phát huy tài năng trong cuộc sống.

Học sinh Singapore làm quen với công nghệ.
Học sinh Singapore làm quen với công nghệ.

Điều này nhằm giảm áp lực từ điểm số, khuyến khích học sinh theo đuổi sở thích cá nhân.

“Chúng ta hãy đón nhận sự đa dạng, khuyến khích người trẻ tuổi theo đuổi những con đường có thể ít người đi. Con cái chúng ta cần biết rằng thành công không chỉ dựa vào kết quả của những kỳ thi”, ông Chan cho biết.

Bộ Giáo dục Singapore (MOE) sẽ tiến hành một số thay đổi trong thời gian tới để hạn chế quan niệm coi học thuật là thước đo của thành công. Đơn cử, Bộ sẽ hạ ngưỡng điểm chuẩn trong kỳ thi tốt nghiệp tiểu học để nhiều học sinh có cơ hội học tập tốt hơn.

Theo ông Chan, bên cạnh áp lực từ điểm số, đại dịch Covid-19 đã gia tăng căng thẳng lên sức khoẻ tinh thần của học sinh. Tháng 8 vừa qua, Bộ Y tế Singapore đã thành lập lực lượng đặc nhiệm hướng dẫn cách chăm sóc và quản lý sức khoẻ tinh thần trong giai đoạn khó khăn này. Bộ Giáo dục đồng thời triển khai chương trình giáo dục về sức khoẻ tâm thần cho cấp phổ thông, đại học.

Nhấn mạnh sự quan trọng của công nghệ, ông Chan cho rằng giáo viên, nhà trường và phụ huynh cần hướng dẫn học sinh cách sử dụng mạng Internet an toàn, từ đó tránh tác động tiêu cực lên sức khoẻ tinh thần. Giáo viên đồng thời khuyến khích học sinh sử dụng công nghệ trong học tập để đạt hiệu quả cao nhất.

Theo Straits Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.