Siêu mẫu Đình Quyền ‘sợ không đủ sức dạy các em…’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Được biết đến là một siêu mẫu, sau đó lấn sân sang ca hát nhưng gần đây Đình Quyền “bỏ bê” những vai trò này mà tập trung đào tạo mẫu nhí.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

“Đôi khi tôi chỉ sợ không đủ sức dạy các em chứ không biết khái niệm “chìm” là gì. Trong đào tạo mẫu Việt Nam, Đình Quyền cũng không có “đối thủ”, chỉ có đối tác. Nếu được thì cùng bắt tay nhau để xây dựng sân chơi cho các con lớn mạnh lên”, siêu mẫu Đình Quyền chia sẻ.

Không đơn thuần là đam mê

- Được biết đến là một siêu mẫu, sau đó lấn sân sang ca hát nhưng gần đây có vẻ Đình Quyền “bỏ bê” những vai trò này mà tập trung đào tạo mẫu nhí?

Siêu mẫu Đình Quyền: Với tôi, âm nhạc và thời trang đều có vị trí đặc biệt riêng. Âm nhạc thì là đam mê, là sở thích. Còn thời trang nói chung và hoạt động người mẫu, huấn luyện viên không đơn thuần là đam mê mà với tôi là đó còn là trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.

Càng trưởng thành tôi lại càng nhìn nhận rõ hơn về thế hệ nối tiếp của mình, các em có quá nhiều nỗi đau về hình thể, về tâm lý...

Mới chỉ 6 - 7 tuổi đã phải đeo trên vai quá nhiều sách vở, dụng cụ học tập và học bài rất căng thẳng khiến các bé bị gù lưng, cong lưng, dáng ngồi dáng đi rất xấu. Học hành căng thẳng khiến các con áp lực về tâm lý….

Nhận rõ điều này, tôi xin phép gác lại đam mê cá nhân để nghiên cứu và xây dựng một môi trường nghệ thuật. Nơi đây các con vừa được chỉnh sửa dáng đi, dáng đứng, dáng ngồi, trau dồi sự tự tin và hàng loạt kỹ năng mềm nhưng phải thật là vui và năng động đúng với lứa tuổi các con.

Siêu mẫu Đình Quyền.

Siêu mẫu Đình Quyền.

- Làm việc với các bé chưa bao giờ đơn giản, một thầy giáo trẻ còn độc thân như Đình Quyền có gặp nhiều khó khăn không?

Tôi là một trong số ít những HLV đào tạo model hiếm hoi có nghiệp vụ sư phạm chuẩn từ đại học đến thạc sĩ. Dù đã trang bị cho mình đầy đủ kỹ năng và nghiệp vụ sư phạm chuẩn chỉ, nhưng thực tế luôn có những khó khăn, áp lực.

Phụ huynh đến với NDQ Academy không chỉ dừng lại ở việc con muốn làm người mẫu và tỏa sáng mà đôi khi còn có những bạn nhỏ nhút nhát, ngại giao tiếp, thậm chí tự kỷ hoặc tăng động cũng được gửi đến trung tâm.

Thời gian đầu thì đúng là khó khăn, nhưng càng khó tôi lại càng thích, càng muốn đi sâu nghiên cứu hành vi và tâm lý trẻ. Và chỉ cần nhìn những ánh mắt hạnh phúc của phụ huynh, kết quả đào tạo từ những bé như vậy mà giờ đây đã tự tin, giao tiếp tốt.

Hình thể đẹp lại còn dám đứng trên sân khấu cả nghìn người để biểu diễn thì lại càng làm cho tôi có nhiều động lực hơn nữa. Đến bây giờ sau khi dạy cả hàng nghìn em qua bao thế hệ thì mọi thứ đều tốt hơn rất nhiều rồi. (Cười)

- Làng model nói chung và mẫu nhí nói riêng gần đây đang “nở rộ”, tính cạnh tranh trong giới khá cao. Với vai trò người đứng đầu, anh làm thế nào để cái tên Đình Quyền và các học trò không bị “chìm”?

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến và không quan trọng việc mình bị “chìm”. Đối với tôi thì giá trị cốt lõi là kết quả đào tạo.

Tuy nhiên, có một điều mà tôi luôn băn khoăn và cảm thấy có phần thiệt thòi đó là trong khi những bộ môn nghệ thuật khác như: Đàn, hát, múa... các giáo viên đều được đào tạo nghiệp vụ sư phạm chính quy từ các trường đại học nghệ thuật, nhưng thầy cô trong bộ môn model này thì sự thực là chưa có chuyên ngành riêng.

Đây cũng là cái trăn trở để mình quyết tâm gác lại mọi sở thích và đam mê cá nhân để nghiêm túc làm một người đào tạo một cách đúng nghĩa giúp phụ huynh và các em.

Đôi khi chỉ sợ không đủ sức dạy các em chứ không biết khái niệm “chìm” là gì. Trong nghề đào tạo mẫu Việt Nam, tôi cũng không có “đối thủ” bởi cộng đồng nghệ thuật, làng mẫu nhỏ lắm, Đình Quyền chỉ có đối tác nếu được thì cùng bắt tay nhau để xây dựng sân chơi cho các con lớn mạnh lên.

Học người mẫu không chỉ là người mẫu

- Không chỉ dừng lại với vai trò HLV catwalk, Đình Quyền còn là giám đốc điều hành trung tâm, cũng như là một nhà sản xuất, tổ chức các chương trình. Anh cảm thấy mình quá “tham” không?

Nghệ sĩ khát vọng lớn lắm, ít khi nào yên phận sau khi đã hoàn thành một mục tiêu! Không chỉ dừng lại ở việc đào tạo mà tôi còn muốn các em phải có những sân chơi để trải nghiệm, giao lưu.

Được thể hiện mình và phát triển tài năng một cách công bằng văn minh và đúng lứa tuổi. Tuy là có vất vả trong mỗi dự án nhưng may mắn tôi lại được sự ủng hộ của rất nhiều cộng sự ăn ý.

Siêu mẫu Đình Quyền và học trò trong Kid Photo Stars mùa 3 'Trung thu cùng bé'.

Siêu mẫu Đình Quyền và học trò trong Kid Photo Stars mùa 3 'Trung thu cùng bé'.

- Việc các bé, các chương trình nhí bị lợi dụng dựa trên sự mong mỏi của phụ huynh cho con học năng khiếu, là người đào tạo, có kinh nghiệm trên sàn catwalk, anh nghĩ sao về vấn nạn này?

Tôi luôn nhắc nhở học trò cũng như các vị phụ huynh cần phải tỉnh táo trước các thông tin “chiêu dụ” của các chương trình nhí. Nhưng vấn nạn này thực sự đang rất khó khăn bởi những kẻ luôn nắm được tâm lý, đánh vào lòng tham hư vinh của các phụ huynh.

Cá nhân tôi nghĩ, việc thay đổi nhận thức và tư duy của phụ huynh là quan trọng nhất. Hãy là người cha người mẹ thông thái tìm hiểu những sân chơi uy tín, thành viên BTC uy tín chuyên nghiệp.

- Trong mỗi cuộc thi, chương trình mà anh ngồi “ghế nóng” đều luôn tạo điều kiện cho các học trò tham gia. Anh có lo ngại sẽ bị đánh giá “cài gà nhà” không?

Nói là tạo điều kiện thì chưa đúng bởi các cuộc thi bây giờ đều tổ chức, tuyển hồ sơ công khai. Các bé đủ điều kiện thì đều được tham gia.

- Đào tạo mẫu nhí mọi người nghĩ chỉ bó buộc trong việc chụp ảnh thời trang hoặc lên sàn diễn. Dưới góc độ đào tạo, theo anh việc các bé học kỹ năng catwalk khi còn nhỏ và cân bằng với học văn hóa như thế nào?

Học người mẫu không chỉ là người mẫu. Tất cả các phụ huynh của NDQ Academy đều hiểu như vậy.

Sau những giờ học văn hoá căng thẳng các con cũng nên có một môi trường riêng của các con. Được bay bổng với tâm hồn, được giải trí. Còn hơn thế nữa nó còn là hình thể, là dinh dưỡng, là tư duy, là kỹ năng mềm như làm việc nhóm, là giao tiếp là gu ăn mặc rất rất nhiều.

- Cảm ơn chia sẻ của Đình Quyền!

“Nguyễn Đình Quyền sinh năm 1995 tại Hà Nội. Anh giành giải Bạc Siêu mẫu thế giới người Việt năm 2014, Á quân Sinh viên thanh lịch, giải Ba Giọng hát hay sinh viên toàn quốc, Top 10 Face of Vietnam 2020.

Đình Quyền còn được biết đến với vai trò Tổng đạo diễn – “cha đẻ” của các chương trình: The Face Kid, Kid Photo Stars, Fashion show Thiên Thần Nhí hội tụ tỏa sáng...”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ