Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường trong môi trường tốt nhất

Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường trong môi trường tốt nhất

* Ông Trần Quốc Tuấn – Giám đốc Sở GD&ĐT Lạng Sơn: Sẵn sàng đón học sinh trở lại

Ông Trần Quốc Tuấn – Giám đốc Sở GD&ĐT Lạng Sơn. Ảnh: INT
Ông Trần Quốc Tuấn – Giám đốc Sở GD&ĐT Lạng Sơn. Ảnh: INT

Tôi ủng hộ với quyết định 2/3 tới sẽ đón học sinh trở lại trường học tập. Thực tế, đến thời điểm này, cả nước không ghi nhận thêm trường hợp nào dương tính với Covid-19.

Hơn nữa toàn hệ thống giáo dục nói riêng và các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương nói chung đã và đang làm rất tốt công tác phòng chống Covid-19. Có thể nói, chúng ta kiểm soát và khống chế dịch bệnh rất tốt nên yên tâm khi giáo viên và học sinh trở lại trường dạy – học.

Ngay như tỉnh Lạng Sơn – một tỉnh biên giới nhưng chúng tôi cũng làm rất tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường. Theo đó, 100% các trường đã được tổng vệ sinh, phun khử trùng sát khuẩn nhiều lần. Từ giờ đến này 2/3, chúng tôi sẽ chỉ đạo các nhà trường tiếp tục thực hiện công việc này để đón học sinh và giáo viên trở lại trong môi trường an toàn nhất.

Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu cầu các trường lau chùi, sát khuẩn các thiết bị dạy học; trang bị nước rửa tay cho giáo viên và học sinh…. Chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất có thể để giáo viên, học sinh yên tâm trở lại trường lớp.

Chúng tôi cũng thăm dò phụ huynh, họ cũng đều mong muốn cho con trở lại trường học tập. Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và tình hình thực tế của địa phương, ngay trong tuần tới chúng tôi sẽ tham mưu với UBND tỉnh để quyết định cho học sinh trở lại.

* Ông Nguyễn Minh Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang: Yên tâm khi cho học sinh quay trở lại trường lớp học tập

Ông Nguyễn Minh Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang
Ông Nguyễn Minh Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang

Theo tôi, quyết định đầu tháng 3 tới đây cho học sinh đi học trở lại là hợp lý. Chúng ta đã khống chế và kiểm soát tốt dịch bệnh Covid – 19 trong thời gian qua. Hơn nữa, hiện nay cả nước chưa ghi nhận thêm trường hợp nào dương tính với Covid-19; thứ nữa các trường học trên cả nước đều làm rất tốt khâu vệ sinh, khử trùng, sát khuẩn lớp học, các thiết bị dạy học. Có địa phương đã làm đến lần thứ 3.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của chúng ta rất tốt nên giáo viên và học sinh đã có ý thức bảo vệ phòng, ngừa. Nói chung giáo dục làm rất tốt công tác kiểm sát dịch bệnh nên chúng ta yên tâm khi cho học sinh quay trở lại trường lớp học tập.

"Đặc biệt, Bộ GD&ĐT đã quyết định lùi thời kết thúc năm học đến trước ngày 30/6/2020, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/7/2020, hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 15/8/2020, thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày 23/7/2020 đến ngày 26/7/2020 là rất phù hợp với thực tiễn. Quyết định này tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục, bảo đảm chương trình theo quy định; đồng thời, không gây áp lực cho giáo viên, học sinh và các nhà trường" - Ông Nguyễn Minh Anh Tuấn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.