Ronaldo góp phần khiến đội bóng cũ Juventus bị phạt nặng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cristiano Ronaldo góp phần ‘báo hại’ khiến đội bóng cũ Juventus bị nhà chức trách Italia phạt nặng khi trừ 15 điểm tại Serie A mùa giải trước.

Tòa phúc thẩm tại Italia vừa đưa ra án phạt liên quan tới những sai phạm của Juventus trong việc lập chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, thao túng thị trường chuyển nhượng và vi phạm Luật công bằng tài chính.

Phương tiện truyền thông Italia khẳng định, sai phạm của đội bóng thành Turin có liên quan đến hoạt động chuyển nhượng của siêu sao Ronaldo. Tiền đạo người Bồ Đào Nha gia nhập Juventus từ Real Madrid với giá 100 triệu euro vào năm 2018.

Ronaldo gia nhập Juventus từ Real Madrid vào năm 2018.

Ronaldo gia nhập Juventus từ Real Madrid vào năm 2018.

Không chỉ bị trừ 15 điểm, phán quyết của Toà án Ý còn phạt nặng đối với các cá nhân là giám đốc hiện tại cũng như trước đây của Juventus gồm Andrea Agnelli, Fabio Paratici và Maurizio Comeabene.

Theo đó, Agnelli và Comeabene bị cấm hành nghề 2 năm tại các giải bóng đá thuộc Liên đoàn bóng đá Ý, trong khi Paratici bị cấm 2,5 năm, còn Pavel Nedved bị cấm 8 tháng.

Án phạt trên khiến Juventus tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Serie A mùa giải trước và không có Giám đốc thể thao vì Federico Cherubini cũng bị cấm hành nghề trong 16 tháng. Trước khi bị trừ điểm, Juventus đứng thứ 3 với 37 điểm, kém 10 điểm so với đội đầu bảng Napoli.

Juventus phủ nhận mọi hành vi sai trái và khẳng định sẽ kháng cáo bản án nói trên lên tòa án cấp cao hơn: "Chúng tôi coi đây là sự bất công trắng trợn đối với hàng triệu người hâm mộ. Dù vậy, đội bóng tin tưởng sẽ sớm khắc phục được ở phiên tòa tiếp theo" - thông báo trên trang chủ Juventus có đoạn.

Tờ La Gazzetta dello Sport (Italia) trước đó cho biết Juventus bị cáo buộc "sửa chữa bản đối chiếu bằng các khoản lợi nhuận giả tạo từ các vụ chuyển nhượng để qua mặt Luật Công bằng Tài chính".

Còn nhật báo Corriere della Sera tiết lộ thêm thông tin Juventus vẫn chưa thanh toán khoản tiền 20 triệu euro cam kết với phía Cristiano Ronaldo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…