UEFA điều tra bê bối của Juventus

GD&TĐ - Chỉ ít ngày sau khi toàn bộ Ban lãnh đạo của Juventus đột ngột từ chức, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) bắt đầu điều tra câu lạc bộ này.

Chủ tịch Agnelli và phó chủ tịch Nedved của Juventus đều đồng loạt từ chức.
Chủ tịch Agnelli và phó chủ tịch Nedved của Juventus đều đồng loạt từ chức.

UEFA vừa có thông báo chính thức thông qua báo chí. Theo đó, Liên đoàn bóng đá Châu Âu xác nhận, cơ quan Kiểm soát Tài chính của UEFA (CFCB) đã mở cuộc điều tra chính thức đối với Juventus về khả năng vi phạm các quy định Cấp phép Câu lạc bộ và Luật Công bằng Tài chính.

Theo báo giới, Juventus có thể bị phạt nặng khi vi phạm điều khoản của UEFA.

Cách đây ít ngày, Chủ tịch Andrea Agnelli và Phó chủ tịch Pavel Nedved của Bà đầm già bất ngờ từ chức. Giám đốc Điều hành Maurizio Arrivabene sẽ là người tiếp tục phụ trách những công việc hiện tại cho tới khi đội bóng bổ nhiệm Ban lãnh đạo mới.

Sau khi kiểm tra báo cáo tài chính của Juventus trong những năm gần đây, những công tố viên và thanh tra đã phát hiện có sự chênh lệch đáng kể giữa nguồn thu và nguồn chi của câu lạc bộ nước Ý.

Đội bóng từng nâng cao 36 danh hiệu Scudetto phủ nhận mọi cáo buộc và cam kết vẫn hoạt động dựa theo những tôn chỉ của pháp luật cũng như các nguyên tắc về kế toán.

Theo như ghi chép, trong vòng 3 năm qua Juventus thua lỗ đến hơn 500 triệu Euro, bắt đầu từ mùa giải 2020/2021. Ở mùa giải 2021/2022, doanh thu của đội bóng chủ sân Allianz sụt giảm nhưng chi phí vận hành câu lạc bộ lại tăng trưởng đáng kể.

Lý giải cho nguyên nhân thua lỗ, đại diện phía Juventus cho rằng đó là do việc bị loại sớm tại Champions League và một phần tiền bản quyền truyền hình tại Serie A cũng giảm đi đáng kể.

Juventus hiện tại cũng đang gặp khó khăn về mặt phong độ khi họ đã bị loại ở cúp C1 và đang cách đội dẫn đầu Serie A là Napoli tới 10 điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.