Vì sao toàn bộ lãnh đạo Juventus từ chức?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong một bức thư gửi nhân viên Juventus, theo Reuters, Chủ tịch Andrea Agnelli đã tiết lộ lý do nhiều lãnh đạo của Juventus từ chức.

Toàn bộ lãnh đạo Juventus từ chức vì không hoàn thành nhiệm vụ.
Toàn bộ lãnh đạo Juventus từ chức vì không hoàn thành nhiệm vụ.

Ở cuộc họp bất thường vào rạng sáng qua (29/11, theo giờ Việt Nam), toàn bộ lãnh đạo Juventus đã được công bố từ chức, gồm Chủ tịch Andrea Agnelli, Phó Chủ tịch Pavel Nedved và các thành viên Hội đồng quản trị Suzanne Heywood, Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Kathryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio và Kathryn Fink.

Thông tin chấn động bóng đá Italia diễn ra sau cuộc điều tra sơ bộ của Văn phòng Công tố viên Turin về hành vi gian lận sổ sách cùng cáo buộc trả những khoản tiền ‘ẩn’ cho cầu thủ.

Dự kiến,Bban giám đốc mới Juventus chỉ được xác định sau cuộc họp cổ đông diễn ra vào 18/1/2023.

Trong một bức thư gửi nhân viên Juventus, theo Reuters, Chủ tịch Andrea Agnelli mô tả: "Khi tập thể không còn gắn kết, tình hình trở nên dễ bị tổn thương. Đội bóng đang trải qua một giai đoạn nhạy cảm và tính đoàn kết không còn. Vì vậy, tốt hơn là tất cả cùng nhau từ chức, tạo cơ hội cho một tập thể mới vực dậy đội bóng".

Hôm tháng 9, Juventus công bố khoản lỗ 254,3 triệu euro trong năm tài khóa 2021/22. Ở năm tài khóa 2020/21, khoản lỗ của Juventus được ghi nhận vào khoảng 209,9 triệu euro. Trong 3 năm qua, Juventus đã thua lỗ đến 534 triệu euro.

Juventus cũng thể hiện thất vọng trên sân cỏ. Juventus sớm bị loại ngay từ vòng bảng Champions League 2022/23. Tại Serie A, họ đứng thứ 3 nhưng kém đội đầu bảng Napoli 10 điểm. Mùa trước, Juventus chỉ về thứ 4.

Truyền thông Italy tiết lộ Phó chủ tịch Pavel Nedved muốn sa thải HLV Max Allegri ngay lập tức trong khi Chủ tịch Andrea Agnelli và Giám đốc Điều hành Maurizio Arrivabene chấp nhận cho chiến lược gia người Italy thêm thời gian.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ