Robot phóng tên lửa Tomahawk chính thức lộ diện

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Thủy quân lục chiến Mỹ đã chính thức công bố phương tiện phóng 4x4 bánh không người lái được thiết kế để phóng tên lửa hành trình Tomahawk.

Phiên bản robot hóa của xe chiến thuật JLTV mang theo bệ phóng Tomahawk.
Phiên bản robot hóa của xe chiến thuật JLTV mang theo bệ phóng Tomahawk.

Theo War Zone, hai hệ thống phóng không người lái của Tomahawk được công bố là một phần của sự kiện thành lập Khẩu đội A, Trung đoàn 11, Thủy quân lục chiến tại Trại Pendleton ở California vào ngày 21 tháng 7.

Khẩu đội A là đơn vị Tên lửa tầm xa (LMSL) đầu tiên của Thủy quân lục chiến Mỹ đã được thành lập vào đầu năm 2023.

Thiết bị phóng hỏa lực tầm xa LMSL có thể phân biệt với thiết kế trước đó dựa trên nền tảng xe chiến thuật hạng nhẹ chung (JLTV) được cấu hình để bắn Tên lửa tấn công hải quân (NSM), còn được gọi là Hệ thống ngăn chặn tàu viễn chinh trên biển của Hải quân (NMESIS).

Ống phóng tầm xa của đơn vị LMSL được thiết kế chỉ có thể nạp và phóng một quả Tomahawk sau đó tiếp tục nạp và phóng cho đợt tấn công mới. Thiết kế này không giống như trên xe mang phóng NSM có 2 quả đạn.

Ngoài ra, xe mang phóng Tomahawk còn được thiết kế khá đặc biệt với những chiếc hộp ở hai bên của xe. Mục đích của những thiết bị này là chứa một loạt các hệ thống dành riêng cho Tomahawk, bao gồm cả phần cứng điều khiển hỏa lực.

Báo Mỹ cho biết thêm, với việc tiếp nhận bệ phóng di động không người lái của Tomahawk, Khẩu đội A đồng thời sở hữu 2 nền tảng phóng 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk. Bệ phóng được trang bị trước đó là Typhon dùng cho cả Tomahawk và SM-6.

Khác biệt lớn của 2 nền tảng mang phóng này là trong khi Typhon được thiết kế với 4 ống phóng đặt trên khung gầm xe có người lái thì bệ phóng kiểu robot trên nền tảng xe chiến thuật JLTV thiết kế với duy nhất một ống phóng.

Giới quân sự Mỹ tin rằng, với sự xuất hiện của Tomahawk trên cạn, Mỹ đã có trong tay dòng tên lửa có tính năng tương tự 9M729 trên tổ hợp Iskander-M của Nga. Để chính thức được tái trang bị, Mỹ đã phải nâng cấp và thử nghiệm nhiều lần với phiên bản đặc biệt này của Tomahawk kể từ khi Hiệp ước INF đổ vỡ.

Đạn tên lửa Tomahawk phiên bản trên cạn có chiều dài 6,4m, đường kính thân 0,52m và trọng lượng khi phóng 1.470 kg. Tên lửa được trang bị đầu đạn thông thường và có thể lắp đầu đạn hạt nhân đơn khối W-84 vốn dựa trên bom hạt nhân chiến thuật B61-12.

Tên lửa sử dụng động cơ đẩy bằng nhiên liệu rắn MK 106, có tốc độ cận âm 880 km/h và phạm vi tác chiến 2.500 km.

Tờ War Zone cho biết thêm, việc Mỹ chính thức trang bị dòng tên lửa này, Iskander-M - vũ khí chiến thuật vốn được coi là công cụ răn đe đối phương của Nga không còn nhiều ý nghĩa bởi tầm bắn của tên lửa Mỹ lên tới 2.500 km.

Nhưng điều bất ngờ trong hệ thống Iskander chính là 9M729 - dòng tên lửa hành trình phóng từ mặt đất được Nga phát triển và thử nghiệm trong nhiều năm qua. Đây là phiên bản trên cạn của Kalibr-NK.

Tomahawk được phóng từ hệ thống Typhon.

Đạn 9M729 được thiết kế để có thể vượt qua hệ thống phòng thủ đối phương bằng hành trình bay phức tạp với nhiều lần chuyển hướng ở độ cao rất thấp. Tên lửa 9M729 có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến trên 5.000km.

Ngoài ra, giới quân sự phương Tây tin rằng, 9M729 còn được Nga phát triển với khả năng mang được đầu đạn hạt nhân. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến Mỹ và đồng minh đứng ngồi không yên khi 9M729 được triển khai tại Kaliningrad.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ