Bão Kalmaegi đổ bộ vào tỉnh Gia Lai trong đêm 6/11 gây thiệt hại nặng nề cho nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn. Hàng chục phòng học bị tốc mái, tường rào sập, cây xanh gãy đổ… khiến nhiều trường phải tạm thời gián đoạn việc dạy và học.
Nhiều năm gắn bó với xã đảo Nhơn Châu, đây là lần đầu tiên ông Huỳnh Công Thành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu, chứng kiến cơn bão có sức tàn phá dữ dội đến vậy.
Trường nằm giữa đảo, bốn bề là biển, nên khi nghe tin bão Kalmaegi rất mạnh, nhà trường cùng lực lượng chức năng đã di chuyển thiết bị, chằng chéo mái, chuẩn bị nơi trú ẩn cho người dân.
“Dù chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng cơn bão ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Gió rít liên hồi, đập mạnh vào mái và cửa. Mọi người đều lo lắng, chỉ mong bão mau qua. May mắn không ai bị thương, nhưng ba phòng học bị tốc mái tôn, la phông, cùng 35m tường rào đổ sập”, ông Thành cho biết.
Ngay sau khi bão tan, lực lượng bộ đội, chính quyền địa phương và tình nguyện viên đã giúp nhà trường dọn dẹp, vệ sinh để sớm đón học sinh trở lại lớp. Tuy nhiên, do mái tôn chưa được thay thế, trường tạm thời bố trí lại lịch học, tiếp tục khắc phục trong những ngày tới.
Tương tự, tại Trường Tiểu học Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam), dù đã chằng chéo phòng học, tỉa cây phòng bão, nhưng sức gió mạnh khiến 5 phòng học và 1 phòng làm việc bị tốc mái, hư hỏng nặng.
“Cổng trường cũng bị gió cuốn đổ sập, bay xa gần 20m, nhiều cây xanh trong sân bị bật gốc”, bà Phan Minh Hà, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ.
Ngay sau bão, 22 chiến sĩ của Sư đoàn 2 - Ban Chỉ huy quân sự tỉnh đã hỗ trợ dọn dẹp, cắt tỉa cây gãy đổ. Một số phòng học hư hỏng nặng được rào lại để đảm bảo an toàn cho học sinh. Do thiếu phòng học, trường phải chia hai ca sáng – chiều và tạm thời chỉ tổ chức dạy 5 buổi/tuần. Việc kiểm tra giữa học kỳ I của học sinh lớp 4 và 5 cũng được dời lại để phù hợp với kế hoạch khắc phục hậu quả bão.
Là ngôi trường nằm gần tâm bão, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn) bị gió bão đánh sập mái nhà thi đấu đa năng, tốc mái phòng bảo vệ và làm vỡ nhiều cửa kính khu phòng học.
“Cán bộ, giáo viên đang nỗ lực dọn dẹp khuôn viên, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ các lực lượng chức năng để sớm ổn định việc dạy và học”, ông Huỳnh Lê Minh, Hiệu trưởng nhà trường, thông tin.
Theo ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, bão Kalmaegi gây hư hại nhiều hạng mục tại cơ sở giáo dục, trong đó có các dãy phòng học, mái lớp, phòng chức năng, thiết bị giảng dạy.
“Chúng tôi đang rà soát thiệt hại và triển khai biện pháp khắc phục với tinh thần quyết liệt, chủ động và trách nhiệm cao nhất”, ông Nam khẳng định.
Để nhanh chóng khôi phục cơ sở vật chất, UBND tỉnh Gia Lai có công văn yêu cầu Sở GD&ĐT, cùng chính quyền các địa phương, khẩn trương sửa chữa trường học, trạm y tế bị hư hại do bão. Các đơn vị được chỉ đạo chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và huy động thêm các nguồn lực hợp pháp khác, đảm bảo các cơ sở giáo dục trở lại hoạt động bình thường từ ngày 10/11.
Một số hình ảnh trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai hư hỏng sau bão Kalmaegi: