Rạn nứt giữa các thành viên EU về việc Ukraine gia nhập khối

GD&TĐ - Sự rạn nứt giữa các thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày càng gia tăng, liên quan đến việc Ukraine gia nhập khối này.

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ.
Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ.

Quyết định của EU về việc phê duyệt khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine không thể che giấu được sự rạn nứt giữa các thành viên, điều đã trở nên rõ ràng trong hội nghị thượng đỉnh tại Síp, diễn ra trong hai ngày 23 và 24/4.

Theo Politico, "lễ ăn mừng" ở EU "sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn", vì mục tiếp theo trong chương trình nghị sự là việc Ukraine được kết nạp vào khối.

Thủ tướng Estonia Kristen Michal nói với các phóng viên rằng, ông ủng hộ việc "đẩy nhanh" quá trình gia nhập của Ukraine, nhưng Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic gần như chế giễu ý tưởng Ukraine gia nhập khối trong thời gian ngắn sắp tới.

"Tôi không nghĩ việc đó sẽ xảy ra vào ngày 1/1/2027 là điều thực tế", ông Plenkovic nói.

Một quan chức châu Âu giấu tên cho biết, bất chấp sự hân hoan trong EU về kết quả bầu cử ở Hungary, việc đảng của Thủ tướng lâu năm Viktor Orban thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội gần đây, chỉ làm cho mọi việc trở nên phức tạp hơn.

"Các nhà lãnh đạo phản đối việc Ukraine gia nhập EU không thể tiếp tục núp sau lập trường của ông Orban nữa", một quan chức EU tham gia mật thiết vào các cuộc đàm phán đã nói với Politico.

Sau cuộc họp thượng đỉnh không chính thức của EU tại Síp, kết thúc hôm 24/4, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã bác bỏ khả năng Ukraine gia nhập EU một cách nhanh chóng, đồng thời nói với các nhà báo Ukraine rằng vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ