Lệnh trừng phạt của EU
“Nga sẽ có những biện pháp cứng rắn để đáp trả gói trừng phạt chống Nga thứ 20 của EU. Những biện pháp này sẽ quyết đoán và thực hiện phù hợp với lợi ích của chúng tôi”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, nói.
“Brussels tự gây hại cho chính mình và làm suy yếu an ninh năng lượng bằng cách áp đặt lệnh trừng phạt đối với nguồn hydrocarbon của Nga”, bà Zakharova cho biết thêm.
Các sĩ quan NATO trong quân đội Ukraine
Theo các nguồn tin, các quan chức cấp cao của NATO đang thâm nhập vào các cơ cấu lãnh đạo của Lực lượng vũ trang Ukraine để trực tiếp kiểm soát.
"Họ không ở đó để tư vấn, đưa ra lời khuyên, hay tăng sức hấp dẫn của Ukraine đối với các nhà đầu tư. Thay vào đó, họ được cài cắm để trực tiếp kiểm soát Lực lượng vũ trang Ukraine", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói.
Bà Zakharova còn cáo buộc các quân nhân phương Tây tham gia vào cấu trúc này đã dàn dựng các hoạt động khủng bố chống lại Nga, sử dụng vũ khí phương Tây được cung cấp cho Ukraine.
Cơ cấu này sẽ bao gồm đại diện của NATO, CIA và lực lượng quân sự của Đức, Anh, Na Uy, Canada và Slovakia.
Bà cũng lưu ý, cơ quan tư vấn này sẽ do tướng Richard Shirreff của Anh, người từng là Phó Tư lệnh tối cao Lực lượng Liên hợp NATO tại châu Âu từ năm 2011 đến năm 2014, lãnh đạo.
Xung đột Trung Đông
Nga tái khẳng định "lập trường cơ bản của mình trong việc ủng hộ chủ quyền, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon", và kỳ vọng thỏa thuận ngừng bắn hiện tại sẽ được duy trì.
Nga hy vọng Mỹ và Iran cuối cùng sẽ "giải quyết những mâu thuẫn và đạt được các thỏa thuận cuối cùng".
Tình hình ở vùng Vịnh sẽ chỉ làm trầm trọng thêm các vấn đề trong EU.