Mỹ nêu lý do có thể đình chỉ tư cách thành viên NATO của Tây Ban Nha

GD&TĐ - Ngày 24/6, Reuters trích dẫn một email nội bộ của Lầu Năm Góc cho biết, các lựa chọn được cho là bao gồm cả việc đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha trong khối NATO.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez.

Theo một quan chức Mỹ quen thuộc với tài liệu này nói với Reuters, văn bản này được cho là đang lưu hành ở cấp cao trong Bộ Chiến tranh, thể hiện sự thất vọng sâu sắc đối với các thành viên NATO châu Âu, vì đã từ chối cho Mỹ tiếp cận căn cứ và không phận của họ trong cuộc chiến bắt đầu vào cuối tháng 2/2026.

Trong số các biện pháp đang được xem xét có việc đình chỉ tư cách thành viên của các quốc gia “gây khó khăn” trong khối, cũng như tạm thời thu hồi tư cách thành viên NATO của Tây Ban Nha.

Mặc dù thừa nhận động thái như vậy sẽ có tác động hạn chế đến các hoạt động quân sự của Mỹ, email của Lầu Năm Góc lập luận, nó sẽ mang ý nghĩa biểu tượng đáng kể.

Tuy nhiên, một quan chức NATO nhấn mạnh, trên thực tế không có điều khoản nào cho phép các quốc gia thành viên bị đình chỉ hoặc bị trục xuất khỏi khối.

Cách duy nhất để một quốc gia rời đi là tự nguyện viện dẫn Điều 13. Điều khoản này yêu cầu phải có “thông báo từ bỏ” chính thức trước một năm.

Tây Ban Nha là một trong những quốc gia lên án mạnh mẽ nhất cuộc chiến tranh của Mỹ-Israel chống lại Iran. Nước này luôn kiên quyết từ chối cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự hoặc không phận của mình để tiến hành các hoạt động tấn công chống lại Cộng hòa Hồi giáo.

Thủ tướng Pedro Sanchez đã nhiều lần lên án chiến dịch này và gọi đó là một “cuộc chiến bất hợp pháp, liều lĩnh và phi chính nghĩa”.

Bình luận về bản báo cáo của Reuters, nhà lãnh đạo Tây Ban Nha gạt bỏ mối đe dọa và tuyên bố, ông "hoàn toàn không lo lắng" về việc bị đình chỉ tư cách thành viên của khối; đồng thời nhấn mạnh Tây Ban Nha là "một thành viên đáng tin cậy trong NATO".

Một lựa chọn khác được cho là đang được Mỹ xem xét là xem lại sự ủng hộ ngoại giao của Mỹ về yêu sách của Anh đối với quần đảo Falkland (Malvinas), vốn từ lâu đã là vùng lãnh thổ tranh chấp với Argentina.

Thủ tướng Anh Keir Starmer ban đầu từ chối tham gia cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran, mặc dù sau đó Anh đã cho phép các "nhiệm vụ phòng thủ" từ các căn cứ của mình trong khu vực.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ