Radar ST-68 bị hạ gục tại Kursk, 8 trạm tác chiến điện tử trúng hỏa lực

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy radar thu thập mục tiêu trên không ST-68 ở Kursk, phá tan 8 trạm tác chiến điện tử của Ukraine.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 25/8. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 25/8. (Ảnh: Rybar)

Ngày 25/8, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến trình hoạt động quân sự đặc biệt.

Ở vùng Kursk, với sự hỗ trợ của Không quân Lục quân và pháo binh Nga, các đơn vị của Tập đoàn quân Sever đã đẩy lùi các cuộc tấn công do các đội tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) tiến hành theo hướng Komarovka, Malaya Loknya, Nechayev và Cherkasskoye Porechnoye.

Quân đội Nga đã ngăn chặn các nỗ lực tấn công của AFU theo hướng Vishnyovka, Borki, Pogrebki và Spalnoye. Kết quả là AFU có 40 người thương vong, mất 1 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe cơ giới.

Quân nhân Nga tiếp tục tiến hành các hoạt động trinh sát và tìm kiếm để xác định và tiêu diệt các nhóm phá hoại của AFU trong các khu vực lâm nghiệp cố gắng tiến sâu vào lãnh thổ Nga.

Các lực lượng Nga đã tấn công khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của các lữ đoàn cơ giới 22 và 61, lữ đoàn không kích 80 và 82 của AFU cũng như Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1 và Lữ đoàn An ninh và Dịch vụ 1004.

Các cuộc tấn công trên diễn ra gần Vishnyovka, Gordeyevka, Ivashkovsky, Krasnooktyabrsky, Kruglenkoye, Lyubimovka, Mikhailovka, Novaya Sorochina, Plekhovo, Rubanshchina và Snagost.

Không quân Nga đã tiến hành các cuộc không kích ở khu vực Sumy nhằm vào các khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của lực lượng dự bị từ các lữ đoàn cơ giới 22, 41, 54, 61, 115, lữ đoàn không kích 80, 82 và lữ đoàn tấn công 92 của AFU và Lữ đoàn 1 của Vệ binh Quốc gia.

Quân đội Nga cũng đã tấn công các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 101 và 103 gần Belopolye, Belovody, Vorozhba, Druzhba, Katerinovka, Obody, Pervomayskoye, Pershetravnevoye, Peremoga, Svessa, Sumy, Ugroyedy, Yunakovka và Yastrebinoye.

Ở hướng trên, AFU mất hơn 300 quân và 14 xe bọc thép, gồm 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe bọc thép chở quân, 11 xe chiến đấu bọc thép, 7 xe cơ giới, 1 khẩu pháo, 1 xe công binh, 2 trạm tác chiến điện tử cũng như radar thu thập mục tiêu trên không ST-68.

Radar-ST-68-bi-ha-guc-tai-Kursk,-8-tram-tac-chien-dien-tu-trung-hoa-luc-2.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 25/8, khu vực biên giới Kursk. (Ảnh: Rybar)
Ném bom nhà máy sửa chữa thiết bị, phá hủy radar ST-68 và hệ thống phòng không Buk-M1 ở vùng Sumy; giao tranh ở khu vực biên giới Kursk.

Ở hướng Volchansk và Liptsy, Tập đoàn quân Sever giao chiến với Lữ đoàn tấn công đường không số 82, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 AFU, Lữ đoàn Vệ binh quốc gia số 13 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 117 Ukraine ở Velikaya Pisarevka (khu vực Sumy), Prudyanka, Liptsy và Volchansk (khu vực Kharkov).

Trong ngày, tổn thất của AFU ở hướng trên là: 130 quân Ukraine, 1 xe bọc thép chở quân, 1 xe chiến đấu bọc thép và 4 khẩu pháo D-30.

Ở hướng Kupyansk, Tập đoàn quân Zapad của Nga có được nhiều tuyến và vị trí thuận lợi hơn.

Họ gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới 14, 44, 45, lữ đoàn tấn công 3 của Lực lượng vũ trang Ukraine và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 112

Các cuộc tấn công trên của Nga diễn ra gần Berestovoye, Kolesnikovka, Novoosinovo, Petropavlovka (khu vực Kharkov), Novovodyanoye (Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng - LPR) và Serebryanka (Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

5 cuộc phản công của Lữ đoàn cơ giới 66 của AFU, lữ đoàn vệ binh quốc gia 1 và 4, và Lữ đoàn tác chiến đặc biệt Azov của AFU 12 đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên trong ngày là: 510 quân Ukraine, 1 xe chiến đấu bọc thép Kozak và 9 xe cơ giới.

Trong quá trình chiến tranh phản pháo, AFU mất: 2 pháo lựu M777 và M198 155 mm, 1 pháo tự hành Krab 155 mm, 3 pháo lựu D-30 122 mm, 1 pháo M119 105 mm do Mỹ sản xuất và 3 trạm tác chiến điện tử Anklav-N và Kvertus đã bị loại bỏ.

4 kho đạn AFU đã bị phá hủy.

Ở hướng Donetsk, Lực lượng Yug của Nga đã cải thiện tình hình dọc theo tuyến đầu.

Họ gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn cơ giới 24, 28, 30, 32, 54, bộ binh cơ giới 56, lữ đoàn không vận 46, lữ đoàn tấn công đường không 79 của AFU, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 37.

Các cuộc tấn công trên của Nga diễn ra gần Pereyezdnoye, Zaliznyanskoye, Grigorovka, Raigorodok, Chasov Yar, Kurdyumovka, Pleshcheyevka, Kurakhovo, Katerinovka và Konstantinovka (DPR).

Một cuộc phản công do các đơn vị của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 59 của AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 630 quân Ukraine, 1 xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất, 1 xe chiến đấu bọc thép và 17 xe cơ giới.

Trong quá tác chiến phản pháo, quân đội Nga đã bắn trúng 1 pháo tự hành M109 Paladin 155 mm do Mỹ sản xuất, 2 pháo lựu M777 và M198 155 mm, 2 pháo lựu D-20 152 mm, 4 pháo lựu D-30 122 mm và 1 pháo M119 105 mm.

3 kho đạn AFU đã bị phá hủy.

Ở hướng Avdeevka, Tập đoàn quân Tsentr của Nga tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của AFU và gây tổn thất cho các lữ đoàn cơ giới 32, 110, lính dù 25, lữ đoàn jaeger 71, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 109, 111, 129 và lữ đoàn vệ binh quốc gia 15 gần Selidovo, Galitsynovka, Vozdvizhenka, Tarasovka, Grodovka, Rozovka, Toretsk, Memrik và Dimitrovka (DPR).

7 cuộc phản công của các lữ đoàn cơ giới hóa 100, 150, 151, Lữ đoàn jaeger 68, Tiểu đoàn xung kích 49 và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia 14 Ukraine đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 500 quân Ukraine, 2 xe tăng, 9 xe cơ giới, 1 pháo Giatsint-B 152 mm, 1 pháo D-20 152 mm và 1 pháo lựu D-30 122 mm.

Ở hướng Nam Donetsk, Tập đoàn quân Vostok đã cải thiện tình hình chiến thuật.

Họ tấn công vào nhân lực và khí tài của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 của AFU, Lữ đoàn 105 và Tiểu đoàn tấn công số 48 của Phòng thủ lãnh thổ gần Ugledar, Vodyanoye, Shakhtyorsk, Prechistovka, Zolotaya Niva (DPR) và Novodarovka (khu vực Zaporozhye).

2 cuộc phản công từ Lữ đoàn cơ giới số 72 của AFU đã bị đẩy lùi.

Trong ngày, thiệt hại của AFU là: 130 quân, 1 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe cơ giới, 1 pháo tự hành Caesar 155 mm do Pháp sản xuất và 2 trạm tác chiến điện tử Bukovel-AD.

Ở hướng Kherson, Lực lượng Dnepr của Nga giao tranh với các đơn vị của Lữ đoàn cơ giới 65, Lữ đoàn bộ binh 141 của AFU, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 35 và Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 124 gần Novodanilovka (khu vực Zaporozhye), Kherson, Tokarevka và Dneprovskoye (khu vực Kherson).

Thiệt hại của AFU ở hướng trên là: 60 quân, 5 xe cơ giới, 2 pháo lựu D-20 152 mm và 1 trạm tác chiến điện tử Anklav-N.

Các lực lượng Nga giao tranh với một khu vực triển khai tạm thời của lính đánh thuê nước ngoài cũng như các nhóm nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương ở 147 khu vực.

Các cơ sở phòng không đã bắn hạ 6 quả đạn pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất và 41 UAV.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 24/8, phía Nga mất thêm: 1.190 quân, 5 xe tăng, 11 phương tiện chiến đấu bọc thép, 47 hệ thống pháo, 2 hệ thống phóng loạt, 1 hệ thống phòng không, 31 UAV, 92 phương tiện chở nhiên liệu và 17 phương tiện đặc biệt.

Không kích các mục tiêu ở Kharkov, Kherson và hướng Pokrovsk; Volchansk chìm trong khói lửa; bắn cháy xe tăng ở Toretsk; giương cờ kiểm soát ở phía nam Konstantinovka.
Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ