Rà soát các điều kiện tổ chức, sẵn sàng cho Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã làm việc với UBND TP Đà Nẵng về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc.

Sáng 22/3, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chủ trì buổi làm việc với UBND TP Đà Nẵng về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, sự kiện Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2024 diễn ra sát với thời gian thi tuyển sinh vào lớp 10, thi tốt nghiệp THPT lớp 12. Vì vậy, Bộ và địa phương cần có sự tính toán, xây dựng kế hoạch tổ chức để không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động du lịch cũng như các hoạt động khác của thành phố và phải đảm bảo các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, UBND thành phố xác định đây là nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, thời gian qua, UBND thành phố và các sở, ban, ngành đã phối hợp với đoàn công tác của Bộ triển khai các công việc chuẩn bị cho đại hội như: kiểm tra các địa điểm, thiết bị phục vụ tổ chức thi đấu 6 môn thể thao của đại hội; khảo sát nơi ở cho các đoàn tham gia đại hội; kịch bản tổ chức lễ khai mạc, bế mạc…

Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản, Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm, thiết bị tập luyện và thi đấu, công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, công tác hậu cần… để bảo đảm cho đại hội diễn ra thành công.

Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á là nhiệm vụ quan trọng của thành phố.

Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á là nhiệm vụ quan trọng của thành phố.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng chia sẻ: “Sự kiện Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á tuy số lượng các đoàn không quá lớn, chỉ khoảng 1.500 vận động viên. Nếu tính cả số người đi kèm là khoảng 3.000 người. Tuy nhiên, công tác tổ chức lại có tính phức tạp cao vì vận động viên đang lứa tuổi học sinh, có sự đa dạng về văn hóa nên khâu đảm bảo an ninh, an toàn và công tác hỗ trợ, hướng dẫn phải được đặt lên hàng đầu”.

Báo cáo về quá trình chuẩn bị, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đã chủ động xây dựng các phương án để chủ động trong việc tổ chức lưu trú.

“Tuy Đà Nẵng không thiếu phòng lưu trú nhưng để đáp ứng điều kiện về an ninh, tổ chức đưa đón vận động viên đến các điểm thi đấu thì khách sạn buộc phải ở những khu vực không quá xa trung tâm. UBND TP đã chỉ đạo Sở Du lịch đã làm việc với các khách sạn, đề nghị hỗ trợ về giá thuê phòng, tạo điều kiện tốt nhất cho Đại hội” – ông Cường thông tin.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi, trong chương trình khai mạc và bế mạc của Đại hội, nên chăng bổ sung thêm một vài tiết mục biểu diễn của đoàn học sinh các nước trong khối. Điều này vừa tăng thêm tính giao lưu, hữu nghị nhưng cũng làm cho chương trình có thêm sự phong phú.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi nêu ý kiến tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi nêu ý kiến tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng gợi ý, Sở GD&ĐT Đà Nẵng nên tổ chức cho học sinh một số trường THPT giao lưu với các đoàn vận động viên để vừa tăng tính kết nối, học hỏi và trau dồi thêm ngoại ngữ.

Ông Lê Trung Chinh khẳng định, việc tổ chức thành công Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á có ý nghĩa góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa cùng những thành tựu về mọi mặt của Việt Nam và TP Đà Nẵng. Qua đó giới thiệu với học sinh Đông Nam Á về giáo dục Việt Nam, phong trào giáo dục thể chất, thể thao trường học và tạo điều kiện cho học sinh Việt Nam hội nhập trình độ thể thao học sinh khu vực.

"Chính vì vậy, Đà Nẵng xác định triển khai tốt nhất những phần việc chủ trì, chủ động kết nối các phần việc phối hợp", ông Chinh nhấn mạnh.

Buổi làm việc giữa Bộ GD&ĐT và UBND TP Đà Nẵng về chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13.

Buổi làm việc giữa Bộ GD&ĐT và UBND TP Đà Nẵng về chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cảm ơn và đánh giá cao tinh thần chia sẻ, trách nhiệm của UBND TP Đà Nẵng và các bộ, ngành liên quan và rất mong được tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ để mọi việc được vận hành một cách tốt nhất.

Đại hội thể thao Đông Nam Á diễn ra trong 10 ngày, vì vậy, ngoài việc phải sớm có kịch bản của lễ khai mạc, bế mạc và thượng cờ, theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, trong công tác tổ chức, hậu cần, cần tính đến các phương án dự phòng để tránh bị động trong mọi tình huống.

Sau buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã đến Cung Thể thao Tiên Sơn kiểm tra nơi sẽ tổ chức lễ khai mạc và bế mạc Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á.

Ông Nguyễn Trọng Thao - Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao TP Đà Nẵng trình bày với Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn về sơ đồ tổ chức Đại hội tại Cung thể thao Tiên Sơn.

Ông Nguyễn Trọng Thao - Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao TP Đà Nẵng trình bày với Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn về sơ đồ tổ chức Đại hội tại Cung thể thao Tiên Sơn.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi nghe các đơn vị trình bày về phương án tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi nghe các đơn vị trình bày về phương án tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á.

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á diễn ra trong 10 ngày từ ngày 31/5/2024 đến ngày 9/6/2024 tại TP Đà Nẵng. Với sự tham gia tranh tài của 1.500 vận động viên đến từ 11 nước ASEAN và thi đấu 6 môn gồm: môn Pencak Silat; bóng rổ; điền kinh; bơi; vovinam và cầu lông.

Lễ Khai mạc vào ngày 1/6/2024 và Bế mạc vào ngày 9/6/2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.