Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á thúc đẩy tình hữu nghị trong thế hệ trẻ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thông qua các hoạt động thi đấu, Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á thứ 13 là bước đệm thúc đẩy tình hữu nghị trong thế hệ trẻ của các quốc gia.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Ngày 26/1, tại TP Đà Nẵng, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị Trưởng đoàn Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13. Thứ trưởng Ngô Thị Minh dự và phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đã gửi lời chào đến các Trưởng đoàn thể thao học sinh từ các nước Đông Nam Á đến Đà Nẵng tham dự hội nghị.

Theo Thứ trưởng Ngô Thị Minh, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến các lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, thể thao trên khắp thế giới trong suốt 3 năm qua, trong đó có Việt Nam.

Trong lĩnh vực thể dục thể thao, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, rất nhiều sự kiện thể thao lớn của khu vực, châu lục, thế giới phải tạm hoãn. Trong đó có Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13, theo dự kiến ban đầu sẽ tổ chức tại Việt Nam vào năm 2022 nhưng không thể tổ chức được và phải dời sang năm 2024.

“Thể dục thể thao đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội và phát triển nâng cao sức khỏe cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ. Việt Nam rất vinh dự được đăng cai Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2024. Đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai một trong những sự kiện thể thao, giáo dục quan trọng của khu vực Đông Nam Á dành cho học sinh. Đăng cai Đại hội Thể thao là bước đệm thúc đẩy tình hữu nghị trong thế hệ trẻ của các quốc gia Đông Nam Á, thông qua hoạt động thi đấu thể thao dành cho các em học sinh.

Với trách nhiệm là nước chủ nhà đăng cai tổ chức Đại hội, trong thời gian vừa qua, Bộ GD&ĐT, Ban tổ chức Đại hội và Hội thể thao học sinh Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành cùng với UBND TP Đà Nẵng chuẩn bị các công việc, phấn đấu tổ chức thành công Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13”, Thứ trưởng Ngô Thị Minh nhấn mạnh.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh cũng cho hay, tại hội nghị sẽ được nghe các báo cáo của Ban tổ chức về công tác chuẩn bị đăng cai Đại hội, khảo sát các địa điểm thi đấu, khách sạn lưu trú cho các vận động viên, cùng với việc trao đổi đưa ra các điều lệ giải.

“Là nước chủ nhà, chúng tôi mong các trưởng đoàn của các quốc gia dự thi, Hội đồng thể thao học sinh Đông Nam Á sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng Việt Nam sẽ tích cực trao đổi, thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội, để góp phần tổ chức một kỳ Đại hội thành công”, Thứ trưởng Ngô Thị Minh chia sẻ.

Ông Trần Chí Cường – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng là một trong những vị trí trung tâm văn hóa, du lịch và thể thao hàng đầu Việt Nam nên thành phố rất vinh dự khi được chọn làm nơi tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13.

Ông Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ông Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

“Đà Nẵng đã đang và sẽ nỗ lực hết sức để chuẩn bị mọi điều kiện từ cơ sở vật chất, địa điểm thi đấu để phục vụ tốt nhất cho sự kiện được tổ chức vào cuối tháng 6/2024. Chương trình Hội nghị trưởng đoàn hôm nay không chỉ là để khảo sát những địa điểm tổ chức thi đấu, lưu trú cho Đại hội mà còn là cơ hội để các vị trưởng đoàn, quan chức Hội đồng và nước chủ nhà Việt Nam cùng nhau thảo luận, chia sẻ nhằm đảm bảo cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Chúng tôi hy vọng rằng, qua Hội nghị các đại biểu sẽ những trải nghiệm sự nồng hậu, mến khách của người dân Đà Nẵng cũng như văn hóa, bản sắc của thành phố. Đây không chỉ là nơi phù hợp để tổ chức các sự kiện thể thao mà còn là điểm đến cho du lịch, trải nghiệm văn hóa và tổ chức các sự kiện lớn quan trọng cả về chính trị, văn hóa… mang tầm khu vực, quốc tế.

Chúng tôi hy vọng rằng Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 là sự kiện đáng nhớ về sức trẻ, tinh thần góp phần thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực để cùng kết nối, tỏa sáng”, ông Cường thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.