Quyết vô địch AFF Cup, Indonesia đẩy mạnh nhập tịch cầu thủ

GD&TĐ - Mới đây, HLV Shin Tae Yong đã trực tiếp gửi thư cho LĐBĐ Indonesia (PSSI) để yêu cầu phải quyết tâm đẩy nhanh việc nhập tịch cho đội tuyển quốc gia nước này.

Tuyển Indonesia quay lại với chính sách nhập tịch cầu thủ.
Tuyển Indonesia quay lại với chính sách nhập tịch cầu thủ.

Để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2023 hay AFF Cup vào cuối năm, Indonesia đang thực hiện chính sách nhập tịch tại đội tuyển quốc gia nước này sau khi nhận ra khoảng cách về sức mạnh của tuyển quốc gia so với Thái Lan và Việt Nam, những nền bóng đá hàng đầu khu vực hiện tại.

Mới đây, HLV Shin Tae Yong đã trực tiếp gửi thư cho Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) để yêu cầu phải quyết tâm đẩy nhanh việc nhập tịch cho Jordi Amat. Tổng thư ký PSSI Yunus Nusi chia sẻ với giới tuyền thông: "Ngày 30/6, HLV Shin đã gửi một lá thư cho chúng tôi. Vấn đề chính là muốn quá trình nhập tịch được tiếp tục.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi mong muốn của HLV, kể cả sắp xếp các đợt huấn luyện ở bất cứ đâu. Ông Shin Tae Yong hy vọng rằng thủ tục nhập tịch cho Jordi sẽ sớm hoàn tất. Jordi Amat là sự bổ sung cần thiết cho sức mạnh của đội tuyển. Ngoài ra, 2 cầu thủ khác là Sandy Walsh và Shayne Pattynama cũng đang trong quá trình nhập tịch".

Jordi Amat từng khoác áo các CLB nổi tiếng như Espanyol, Swansea City, Rayo Vallecano và Real Betis. Cầu thủ sinh năm 1992 hiện đang chơi bóng tại Malaysia cho Johor Darul.

Sau tấm HCV quý giá ở SEA Games 31, bóng đá Việt Nam dang hừng hực khí thế để lấy lại ngôi vương tại giải AFF Cup 2022. Đấu trường bóng đá số 1 khu vực Đông Nam Á dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay và sẽ trở lại với thể thức thi đấu cũ.

Với việc dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, AFF Cup 2022 sẽ không còn phải thi đấu tập trung như kỳ trước, chính thức trở lại với thể thức sân nhà – sân khách, dự kiến diễn ra trong tháng 12 tới. Nhiều khả năng VAR - trợ lý trọng tài Video sẽ được áp dụng.

Hiện tại, ĐT Thái Lan đang là nhà đương kim vô địch, sau khi đánh bại ĐT Indonesia ở trận đấu chung kết AFF Cup 2020. Ở giải đấu cuối năm nay, ĐT Việt Nam đặt mục tiêu đòi lại chức vô địch, như những gì HLV Park Hang Seo chia sẻ sau khi giành huy chương vàng SEA Games 31.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.