Quốc hội chưa thông qua Luật Đất đai sửa đổi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quốc hội thống nhất điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đất đai sửa đổi từ kỳ họp 6 sang kỳ họp gần nhất.

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Bùi Văn Cường thay mặt Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình.
Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Bùi Văn Cường thay mặt Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình.

Sáng 22/11, với 453/459 đại biểu có mặt đồng ý, Quốc hội thống nhất điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đất đai sửa đổi từ kỳ họp 6 sang kỳ họp gần nhất.

Trước đó, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Bùi Văn Cường thay mặt Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình.

Ông Bùi Văn Cường cho biết, theo chương trình kỳ họp, dự án Luật Đất đai sửa đổi sẽ được biểu quyết thông qua ngày 29/11.

Tuy nhiên, dự Luật vẫn còn một số nội dung, chính sách lớn cần tiếp tục nghiên cứu để thiết kế phương án chính sách tối ưu. Việc rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật cần thêm thời gian.

Từ đó, để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất với hệ thống pháp luật.

Vì vậy, điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đất đai sửa đổi từ kỳ họp này sang kỳ họp gần nhất giúp các cơ quan có thể tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, rà soát kỹ lưỡng và hoàn thiện.

Qua đó, bảo đảm chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội thông qua.

Hầu hết các đại biểu Quốc hội tán thành chưa thông qua Luật Đất đai (sửa đổi).

Hầu hết các đại biểu Quốc hội tán thành chưa thông qua Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận ngày 3/11, các ĐBQH có các ý kiến khác nhau về nhiều nội dung trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Nhiều đại biểu đề nghị do quy định về đất đai tác động sâu sắc đến người dân và nhiều lĩnh vực, nên có thể chưa thông qua ngay tại kỳ họp này. Quốc hội nên có thêm kỳ họp chuyên đề để đánh giá, góp ý.

Một số đại biểu khác như đại biểu Vũ Tiến Lộc (Hà Nội) lại đề nghị thông qua dự thảo luật ngay tại kỳ họp, càng sớm càng tốt, để khắc phục những bất cập của Luật Đất đai hiện hành.

Thay mặt cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội - Vũ Hồng Thanh đã báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Về các vấn đề chung, một số đại biểu băn khoăn về tính thống nhất của hệ thống luật pháp.

Ông Thanh cho biết, có những nội dung chưa thống nhất giữa dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Lâm nghiệp sẽ được xem xét khi sửa Luật Lâm nghiệp.

Tại phiên thảo luận, rất nhiều đại biểu nêu ý kiến thống nhất quy định cho phép Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp dự án đã được Quốc hội, Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Về một số ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi đến các dự án được UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, theo ông Thanh, điều đó sẽ được ghi nhận để xem xét.

Về một số ý kiến băn khoăn chính sách đất đai để thu hút đầu tư nước ngoài, ông Thanh cho biết, thời gian qua thu hút đầu tư nước ngoài tại nước ta vẫn đạt được kết quả tích cực. Nên hướng đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp, khu công nghệ cao…

Một số đề xuất của đại biểu đề nghị mở rộng đối tượng Nhà nước thu hồi đất, ví dụ như cho phát triển du lịch, sẽ bám vào quy định của Hiến pháp để xem xét.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.