Quảng Trị xem xét đấu giá tượng mèo gây 'sốt' để gây quỹ từ thiện

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị huyện Triệu Phong đấu giá tượng mèo gây 'sốt' thời gian qua để gây quỹ hỗ trợ người nghèo.

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho anh Đinh Văn Tâm. (Ảnh: Tiến Nhất).
Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho anh Đinh Văn Tâm. (Ảnh: Tiến Nhất).

Ngày 31/1, lãnh đạo UBND huyện Triệu Phong cho biết, những ngày sau Tết Nguyên đán, tượng mèo trưng bày tại Quảng trường huyện Triệu Phong vẫn thu hút rất đông người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Trước đó, vào ngày 27/1, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho anh Đinh Văn Tâm (32 tuổi, thôn An Trung Đồng, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong). Anh Tâm chính là nghệ nhân tạo ra tượng mèo “siêu đáng yêu” - con giáp năm Quý Mão 2023, được người dân khen ngợi vì giống mèo thật.

Anh Đinh Văn Tâm được tặng Bằng khen của UBND tỉnh vì “có nhiều thành tích trong thực hiện các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023”, cùng số tiền thưởng 10 triệu đồng.

Tại buổi khen thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng ghi nhận, biểu dương cá nhân anh Đinh Văn Tâm cũng như huyện Triệu Phong đã có thành tích trong thực hiện các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị hy vọng anh Đinh Văn Tâm sẽ tiếp tục cống hiến nhiều tác phẩm giá trị hơn nữa cho quê hương, cho xã hội; đề nghị huyện Triệu Phong tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để anh Đinh Văn Tâm phát huy khả năng của mình.

Đối với linh vật “Hoa hậu mèo”, sau khi người dân đón xuân xong, UBND tỉnh đề nghị huyện Triệu Phong đưa ra đấu giá để gây quỹ hỗ trợ người nghèo.

Lãnh đạo huyện Triệu Phong khen thưởng nghệ nhân tạo ra tượng mèo. (Ảnh: Tiến Nhất).

Lãnh đạo huyện Triệu Phong khen thưởng nghệ nhân tạo ra tượng mèo. (Ảnh: Tiến Nhất).

Dịp này, UBND huyện Triệu Phong cũng trao tặng giấy khen cùng số tiền 10 triệu đồng cho anh Đinh Văn Tâm và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão.

Trước đó, từ đề nghị của UBND thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong), anh Tâm nhận làm tượng linh vật mèo với giá 31 triệu đồng. Trong thời gian 10 ngày, linh vật mèo hoàn thiện với chiều cao 3,1m, rộng 2,2m và dài 2,8m được hoàn thiện. Bên trong linh vật là xốp, bên ngoài là thạch cao.

Biểu trưng linh vật mèo xuân Quý Mão được đặt ở quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong và nằm trong không gian của Lễ hội xuân Quý Mão - 2023 do UBND thị trấn Ái Tử tổ chức.

Khi được trưng bày ở Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, trước và trong dịp Tết Nguyên đán, linh vật mèo đã thu hút hàng vạn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, chụp ảnh.

Linh vật mèo này cũng được nhiều người trên mạng xã hội Internet gọi là “hoa hậu mèo” và cho rằng đây là một trong những linh vật mèo đẹp nhất Việt Nam năm 2023.

Được biết, dịp Tết Nguyên đán năm nay, huyện Triệu Phong đã tổ chức phong phú các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, lễ hội mừng Đảng, mừng Xuân thu hút đông đảo du khách gần xa đến du xuân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.
Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.