Ngắm linh vật năm Quý Mão xuất hiện tại Quảng Trị được khen 'khá giống mèo thật'

GD&TĐ - Linh vật năm Quý Mão 2023 do các nghệ nhân Quảng Trị hoàn thiện, nhận được nhiều lời khen ngợi vì trông khá giống mèo thật.

Linh vật năm Qúy Mão tại Quảng Trị được khen giống mèo thật.
Linh vật năm Qúy Mão tại Quảng Trị được khen giống mèo thật.
Ngày 15/1, sau một thời gian thi công, các nghệ nhân đã hoàn thiện tượng mèo - linh vật năm Quý Mão 2023 và chở đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong (thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Đ. Đức).
Ngày 15/1, sau một thời gian thi công, các nghệ nhân đã hoàn thiện tượng mèo - linh vật năm Quý Mão 2023 và chở đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong (thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Đ. Đức).
Bức tượng mèo được đặt trên đế, hình dáng khá giống với mèo thật. Tượng có chiều cao 3,1m (kể cả chân đế), rộng 2,2m và dài 2,8m. (Ảnh: Đ. Đức).
Bức tượng mèo được đặt trên đế, hình dáng khá giống với mèo thật. Tượng có chiều cao 3,1m (kể cả chân đế), rộng 2,2m và dài 2,8m. (Ảnh: Đ. Đức).
Tượng mèo do anh Đinh Văn Tâm (32 tuổi, trú tại thôn An Giạ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) và một số công nhân thi công. Theo anh Đinh Văn Tâm, bên trong bức tượng là xốp, còn bên ngoài là thạch cao. Để hoàn thiện bức tượng mèo, anh cùng một số công nhân mất 10 ngày vừa nhận vật liệu vừa hoàn thiện. "Do thời gian ngắn nên anh em phải gấp rút làm cả ngày lẫn đêm mới hoàn thiện”, anh Tâm chia sẻ. (Ảnh: Đ. Đức).
Tượng mèo do anh Đinh Văn Tâm (32 tuổi, trú tại thôn An Giạ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) và một số công nhân thi công. Theo anh Đinh Văn Tâm, bên trong bức tượng là xốp, còn bên ngoài là thạch cao. Để hoàn thiện bức tượng mèo, anh cùng một số công nhân mất 10 ngày vừa nhận vật liệu vừa hoàn thiện. "Do thời gian ngắn nên anh em phải gấp rút làm cả ngày lẫn đêm mới hoàn thiện”, anh Tâm chia sẻ. (Ảnh: Đ. Đức).
Về ngoại hình của bức tượng, nhóm của anh Tâm làm theo ý tưởng của UBND thị trấn Ái Tử. Quá trình làm, phải điều chỉnh nhiều lần mới hoàn thiện. Trước đó, khi hình ảnh đầu tiên của bức tượng mèo “rò rỉ” lên mạng xã hội, nhiều người trầm trồ, khen ngợi trước ngoại hình của bức tượng, và gắn cho bức tượng biệt danh “hoa hậu mèo”, “linh vật mèo đẹp nhất”. (Ảnh: Xuân Thạch).
Về ngoại hình của bức tượng, nhóm của anh Tâm làm theo ý tưởng của UBND thị trấn Ái Tử. Quá trình làm, phải điều chỉnh nhiều lần mới hoàn thiện. Trước đó, khi hình ảnh đầu tiên của bức tượng mèo “rò rỉ” lên mạng xã hội, nhiều người trầm trồ, khen ngợi trước ngoại hình của bức tượng, và gắn cho bức tượng biệt danh “hoa hậu mèo”, “linh vật mèo đẹp nhất”. (Ảnh: Xuân Thạch).
Lãnh đạo UBND huyện Triệu Phong cho biết, để tạo không khí đón chào năm mới Quý Mão 2023, đơn vị đã giao UBND thị trấn Ái Tử trang trí quảng trường và tạo hình linh vật mèo. "Kinh phí để tạo hình linh vật mèo là 31 triệu đồng. Những ngày tới, UBND thị trấn Ái Tử tiếp tục trang trí ở quảng trường, để tới đây tổ chức một số hoạt động văn hóa văn nghệ, bài chòi, và cho phép người dân bán hoa ở đó để tạo không khí", lãnh đạo UBND huyện Triệu Phong thông tin. (Ảnh: Xuân Thạch).
Lãnh đạo UBND huyện Triệu Phong cho biết, để tạo không khí đón chào năm mới Quý Mão 2023, đơn vị đã giao UBND thị trấn Ái Tử trang trí quảng trường và tạo hình linh vật mèo. "Kinh phí để tạo hình linh vật mèo là 31 triệu đồng. Những ngày tới, UBND thị trấn Ái Tử tiếp tục trang trí ở quảng trường, để tới đây tổ chức một số hoạt động văn hóa văn nghệ, bài chòi, và cho phép người dân bán hoa ở đó để tạo không khí", lãnh đạo UBND huyện Triệu Phong thông tin. (Ảnh: Xuân Thạch).
Được biết, anh Đinh Văn Tâm cũng là tác giả của bức tượng hổ - linh vật năm Nhâm Dần 2022 trang trí tại Công viên Lê Duẩn, thành phố Đông Hà nhận được nhiều lời khen ngợi. (Ảnh: Xuân Thạch).
Được biết, anh Đinh Văn Tâm cũng là tác giả của bức tượng hổ - linh vật năm Nhâm Dần 2022 trang trí tại Công viên Lê Duẩn, thành phố Đông Hà nhận được nhiều lời khen ngợi. (Ảnh: Xuân Thạch).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ