Quảng Ngãi: Thí sinh hoàn thành môn thi cuối

GD&TĐ - Chiều 8/7, hơn 12.000 thí sinh bước vào thi môn Ngoại ngữ và là môn thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Các thí sinh ra về sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng.
Các thí sinh ra về sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng.

Trước giờ thi môn cuối, ghi nhận tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Khiết (tỉnh Quảng Ngãi),các thí sinh bước vào cổng trường với tâm trạng thoải mái, vui vẻ.

Thí sinh Vương Tường Vy cho biết, qua xét học bạ thì em đã chọn được 2 trường đại học mình yêu thích, nên trước kỳ thi này em không quá lo lắng về điểm số, vả lại kết quả các môn thi trước đều khả quan. Vì vậy, em bước vào thi môn cuối chiều nay với tâm lý khá thoải mái.

Ông Đặng Thành Tâm ở phường Quảng Phú (TP. Quảng Ngãi) chia sẻ, gia đình hoàn toàn yên tâm về cháu, trước kỳ thi gia đình cũng đã động viên cháu và đến hôm nay thi môn cuối cùng tôi tin con mình sẽ đạt được kết quả tốt.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi thông tin, trong buổi sáng thi bài thi tổ hợp, số thí sinh đăng kí dự thi các môn Vật lý là 4.782 thí sinh, Hóa học là 4.784 thí sinh, Sinh học là 4722 thí sinh, Lịch sử là 8.538, Địa lý 8.530 thí sinh, GDCD là 7.334. Số thí sinh vắng ở buổi thi các môn tổ hợp là 169 em.

Thí sinh trao đổi về bài thi môn tiếng Anh.

Thí sinh trao đổi về bài thi môn tiếng Anh.

Kết thúc 60 phút làm bài thi Ngoại ngữ, nhiều thí sinh nhận định đề có mức độ phân hóa rõ rệt, có nhiều câu đòi hỏi kiến thức từ vựng nâng cao.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Khiết, hầu hết các thí sinh rời phòng thi với tâm trạng vui vẻ, hài lòng với bài thi. Trong đó, nhiều thí sinh ra về với gương mặt phấn khởi, “thở phào” vì đã kết thúc 2 ngày thi đầy căng thẳng.

Thí sinh Ngô Trần Gia Bảo dự thi tại điểm Trường THPT chuyên Lê Khiết chia sẻ, với mã đề 421 em thấy không quá khó, chỉ có phần đọc hơi khó xíu, chắc em đạt khoảng 8 – 9 điểm.

Còn thí sinh Nguyễn Minh Phong mã đề 424 cho biết, em nghĩ mình được trên 9 điểm, nhiều câu có những từ vựng nâng cao nên theo em đòi hỏi thí sinh có kinh nghiệm mới có thể làm được.

Thí sinh Phan Thành Tiến mã đề 411 cho hay, đề năm nay khá là hay, có những câu phân hóa ở cuối đề, tập trung ở những câu của phần đọc sẽ giúp phân loại được thí sinh.

Thí sinh Võ Ánh Nhật Quỳnh nở nụ cười nói: “Các môn thi năm nay đều vừa sức với thí sinh và có tính phân hóa. Em cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhõm sau khi đã trải qua một kỳ thi lớn, hy vọng những nỗ lực của mình sẽ mang lại kết quả xứng đáng”.

Thông tin nhanh từ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi, với môn thi cuối cùng là Ngoại ngữ toàn tỉnh có 12.003 thí sinh đăng kí dự thi, vắng 34 thí sinh.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Ngọc Thái đánh giá, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và thành công tốt đẹp.

Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi, các phương án bảo đảm an ninh trật tự được các địa phương nhà trường phối hợp với lực lượng chức năng chủ động triển khai, thực hiện hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối, giúp các thí sinh và phụ huynh yên tâm.

Để đảm bảo cho kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế, ngành giáo dục đã thực hiện kết quả thi thực tốt các bước từ việc in sao, vận chuyển, bảo vệ đề thi, bài thi,... Cùng với lực lượng thanh tra tại các điểm thi, các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất và ngành công an đã có sự phối hợp hiệu quả trong công việc bố trí lực lượng bảo vệ an ninh trật tự vòng trong, vòng ngoài, phân luồng giao thông tại các điểm thi. Các thành viên làm nhiệm vụ tại 34 điểm thi trên địa bàn tỉnh đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các khâu trong quá trình coi thi để đảm bảo kết quả thi thực chất, đúng với quy chế kỳ thi.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thái, công tác tổ chức chấm thi đã sẵn sàng. Việc chuẩn bị địa điểm làm phách đảm bảo yêu cầu cách ly theo quy chế. Sở GD&ĐT huy động 14 cán bộ, giáo viên chấm bài thi các môn trắc nghiệm và 122 cán bộ, giáo viên chấm bài thi môn tự luận.

Ngay lập tức, Sở GD&ĐT đã cách ly bộ phận làm phách để tiến hành làm phách, chấm thi môn tự luận; đồng thời thử nghiệm máy móc, lắp đặt thiết bị, chạy thử phần mềm và tiến hành chấm thi các môn trắc nghiệm, Sở GD&ĐT sẽ công bố điểm thi đúng ngày theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.