Quảng Ngãi: Phổ cập bơi cho trẻ gặp khó vì… bể bơi

GD&TĐ - Toàn tỉnh Quảng Ngãi có 45 hồ bơi đủ điều kiện để hoạt động, trong đó 11 trường học có bể bơi phục vụ học tập cho HS. Số lượng bể bơi quá ít ảnh hưởng đến mục tiêu phổ cập bơi để phòng, chống tai nạn đuối nước.

Các hồ bơi tư nhân tại khu vực đô thị luôn chật chội khi đến hè.
Các hồ bơi tư nhân tại khu vực đô thị luôn chật chội khi đến hè.

Những bể bơi chật chội

Sau thời gian tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các bể bơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã mở cửa hoạt động trở lại, tạo điều kiện cho trẻ em có cơ hội rèn luyện sức khỏe, phòng tránh tai nạn đuối nước.

Mở cửa hoạt động trở lại hơn một tháng, khu bể bơi ở Trung tâm Thể thao Trần Phú (TP Quảng Ngãi) được nhiều phụ huynh đưa trẻ đến rèn luyện kỹ năng bơi lội. “Em rất vui vì được trở lại hồ bơi cùng các bạn. Bơi lội giúp em rèn luyện sức khỏe, tự tin hơn. Bố mẹ cũng không cần đi kèm mỗi khi em đi bơi”, em Nguyễn An Nhiên, 11 tuổi ở phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi nói.

Nhu cầu lớn nên dịp cuối tuần khu bể bơi luôn trong tình trạng quá tải. Đặc biệt sau khi kết thúc năm học, lượng học viên đăng ký học bơi tăng lên nhiều lần, trung tâm phải tuyển thêm huấn luyện viên để giám sát và hướng dẫn  các em.

“Số lượng học viên mới mỗi ngày từ 70 đến 100 em. Vào những ngày cuối tuần, lượng học viên tập trung đông nhất”, ông Trần Anh Nhật, quản lý hồ bơi Trung tâm thể thao Trần Phú  chia sẻ.

TP Quảng Ngãi là nơi có nhiều bể bơi nhất tỉnh. Trong 12 bể bơi của tỉnh có 5 bể bơi ở trường học. Theo ông Nguyễn Đăng Kiểm, Phó Trưởng phòng GĐ&ĐT TP Quảng Ngãi, tổ chức dạy bơi cho trẻ lâu nay được quan tâm, đôn đốc nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập như thiếu bể bơi, giáo viên dạy bơi và kinh phí thực hiện. Để tăng cường công tác phòng, chống đuối nước, ngành chỉ đạo các trường tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc giáo dục, quản lý trẻ để hạn chế việc đáng tiếc xảy ra.

“Phòng giao nhiệm vụ cho lãnh đạo nhà trường, tham mưu  lãnh đạo xã, phường lắp biển cảnh báo ở địa điểm có thể xảy ra tai nạn đuối nước. Bên cạnh đó duy tu, sửa chữa hồ bơi, tạo điều kiện cho các em tập luyện, bơi lội tại các trường”, ông Nguyễn Đăng Kiểm cho biết.

Số lượng hồ bơi tại Quảng Ngãi chưa đáp ứng được việc dạy bơi cho trẻ.
Số lượng hồ bơi tại Quảng Ngãi chưa đáp ứng được việc dạy bơi cho trẻ.

Số lượng hồ bơi giảm dần

Bước vào mùa cao điểm xảy ra đuối nước, các trường học khẩn trương khắc phục, trang bị điều kiện cần thiết để hoạt động bơi lội tái khởi động trở lại. Tại Trường THCS Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, nơi từng có 9 em học sinh bị đuối nước vào năm 2016, nhà trường dành gần 100 triệu đồng để sửa chữa lại bể bơi.

Thầy Trần Công Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Hà chia sẻ: Do dịch Covid-19 nên nhà trường tạm ngưng hoạt động trong thời gian ngắn. Đầu tháng 6 này, nhà trường tiến hành duy tu, sửa chữa lại hồ bơi để giữa tháng 6 mở cửa trở lại. Nhà trường đồng thời bố trí giáo viên bồi dưỡng kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ.

Quảng Ngãi hiện có 20 bể bơi xây dựng kiên cố và 25 bể bơi lắp ráp. Số bể bơi trên chủ yếu tập trung ở khu vực TP Quảng Ngãi còn khu vực miền núi và nông thôn, số lượng hồ bơi đủ điều kiện hoạt động rất khiêm tốn. Điển hình như hai huyện miền núi là Ba Tơ và Sơn Tây đều không có hồ bơi.

Ông Nguyễn Liên Phương, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho hay: Hồ bơi chưa đáp ứng đủ nguyện vọng của các em trong dịp hè, ảnh hưởng đến công tác phòng tránh đuối nước. Trước thực trạng trên, sở đã tham mưu ban hành kế hoạch phòng, chống đuối nước giai đoạn 2021 - 2030 để các địa phương xây dựng lộ trình triển khai; phối hợp với các đơn vị trường học để xã hội hóa, xây dựng các hồ bơi. Trong dịp hè, đề nghị các trường học phối hợp với Sở LĐ TB&XH tổ chức hoạt động góp phần phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Cũng theo ông Phương, số lượng hồ bơi trong những năm gần đây không tăng mà lại giảm dần, bởi hồ lắp ráp bằng khung sắt và bạt dễ bị hư hỏng. Đơn vị kinh doanh bể bơi thua lỗ hay hết thời hạn hợp đồng thuê đất… nên dừng hoạt động khiến công tác phổ cập bơi lội chưa như mong muốn.

Theo thống kê của Sở LĐ TB&XH tỉnh Quảng Ngãi, từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ đuối nước làm 6 trẻ tử vong. Nỗi đau từ tai nạn đuối nước luôn ám ảnh các bậc phụ huynh, nhà trường và xã hội. Điều này cho thấy việc quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, phục vụ  nhu cầu rèn luyện sức khỏe, kỹ năng bơi lội, phòng tránh đuối nước cho trẻ em rất cấp bách và cần thiết, cần có sự góp sức của toàn xã hội. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ